'Đông ấm yêu thương': Nâng bước học trò nghèo vùng biên giới

Gần 400 suốt quà trị giá hơn 100 triệu đồng đã được chương trình “Đông ấm yêu thương” mang đến với học sinh, người nghèo tại địa bàn xã biên giới Yên Khương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa

Những phần quà ý nghĩa gồm khăn ấm, ủng mùa đông, áo ấm đã đến với học sinh trường Mầm non, Tiểu học tại xã Yên Khương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: A.T)

Trong hai ngày 10 và 11/12, tại xã nghèo biên giới Yên Khương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra chương trình “Đông ấm yêu thương” đầy ý nghĩa với 400 suất quà trị giá hơn 100 triệu đồng được trao cho học sinh và người nghèo nơi đây.

Chương trình được nhóm từ thiện mang tên “Những người bạn” tại Hà Nội vận động từ các nhà hảo tâm quyên góp gồm khăn ấm, áo rét, ủng, bánh kẹo cho học sinh trường Mầm non, Tiểu học; chăn ấm, mỳ tôm cho các hộ nghèo và cận nghèo tại xã Yên Khương.

Trao yêu thương.

Trưởng nhóm từ thiện, chị Hồ Thị Hồng cho biết, xuất phát từ tinh thần tương thân tương ái, nhóm mong muốn chia sẻ những khó khăn với người dân nghèo nơi đây, đặc biệt là góp phần nâng bước học sinh nghèo tới trường.

Trong thời gian qua, nhóm từ thiện đã có mặt tại nhiều địa phương khó khăn như Tây Bắc, Miền Trung, đặc biệt là ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ tại Hà Tĩnh, Quảng Bình. Đây là lần thứ hai chỉ trong 4 tháng nhóm đã có mặt trao quà tại huyện Lang Chánh. Trước đó, ngày 20/8, nhóm đã trao nhiều suất quà tại bản Nà Đang đặc biệt khó khăn thuộc xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh.

....nhận lại niềm vui

Ông Lê Hồng Chuyên, Bí thư Đảng ủy xã Yên Khương cho biết, đây là xã biên giới đặc biệt khó khăn, địa bàn chia cách. Nhiều thôn bản có tỉ lệ hộ nghèo trên 50%, học sinh các bản xa đến trường hết sức vất vả. Chương trình là hoạt động từ thiện ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đối với đồng bào nghèo vùng biên.

Dưới đây là một số hình ảnh do Pháp Luật Plus ghi lại:

Những nét mặt háo hức của học sinh Tiểu học Yên Khương 2

Những chiếc áo ấm, ủng, khăn ấm đã đến với 77 học sinh tiểu học Yên Khương 1 và gần 30 trẻ Mầm non bản Xắng, bản Hằng.

Chương trình “Đông ấm yêu thương” đã thực sự ý nghĩa với mong muốn nâng bước học sinh đến trường

Nhiều phụ huynh đã bày tỏ sự xúc động đối với những món quà đầy ý nghĩa

Những đôi chân trần của học sinh nghèo sẽ không còn lạnh bởi sương giá vùng biên

Những chiếc chăn ấm và mỳ tôm đã đến với các gia đình nghèo tại bản Xắng, bản Hằng xã Yên Khương

Ngoài ra, chương trình còn dành tặng một chiếc tivi cho trường Tiểu học Yên Khương 1 và tủ lạnh bảo ôn cho đồn Biên phòng 503.

Chương trình là hoạt động từ thiện ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đối với đồng bào nghèo vùng biên

Hoàng Anh Thắng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/dong-am-yeu-thuong-nang-buoc-hoc-tro-ngheo-vung-bien-gioi-d31329.html