Đóng 2 lối đi dân sinh trái phép qua đường sắt

Sáng 20/2, các cơ quan chức năng đã tổ chức đóng hai lối đi dân sinh qua đường sắt tại xóm 10, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc.

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân

Phá dỡ các lối đi mở trái phép qua đường sắt. Ảnh: Nhật Tuấn

Mặc dù tại đây đã có đường gom do Ban ATGT tỉnh xây dựng, nhưng hộ ông Nguyễn Bá Sơn và ông Đinh Quang Thuấn vẫn tự mở hai lối đi dân sinh thuộc lý trình đường sắt Km 308+960 và Km 308+980 để phục vụ hoạt động kinh doanh của mình. Tại đây đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đường sắt, khiến nhiều người bị thương vong.

Rào chắn các lối đi qua đường sắt tại xóm 10, xã Nghi Trung, Nghi Lộc. Ảnh: Nhật Tuấn

Thực hiện công văn chỉ đạo số 279/SGTVT-TTr của Sở GTVT, Thanh tra Sở GTVT Nghệ An phối hợp với Ban ATGT huyện Nghi Lộc, Cung Quán Hành thuộc Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh đã tổ chức phá dỡ các tấm đan, hàn vít, rào chắn các lối mở trái phép qua đường sắt. Việc tổ chức đóng các lối đi dân sinh trái phép này đã nhận được sự đồng tình cao của nhân dân./.

Nhật Tuấn

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/doi-song-phap-luat/201702/dong-2-loi-di-dan-sinh-trai-phep-qua-duong-sat-2784141/