Donald Trump tuyên bố muốn bắt tay Nga chống IS nếu thắng cử

Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống của mình, tỷ phú Donald Trump đã liên tục sử dụng "con bài" IS để công kích đối thủ bên phía đảng Dân chủ Hillary Clinton và Tổng thống Barack Obama.

Donald Trump có bài phát biểu tai Hội nghị Cựu chiến binh Hải ngoại Toàn quốc (ảnh: TNS)

Phát biểu tại Hội nghị Cựu chiến binh Hải ngoại Toàn quốc diễn ra vào ngày hôm qua 26/7 tại bang Bắc Carolina, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đã cáo buộc đối thủ Hillary Clinton là người tạo điều kiện cho Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sinh sôi và bành trướng như hiện tại.

Đứng trước các đại biểu tham dự hội nghị, Trump lên tiếng khẳng định: “Chúng ta cần phải thay đổi chính sách đối ngoại nhằm tập trung vào việc đánh bại và hủy diệt IS, một từ mà chúng ta không hề thấy được nhắc tới tại đại hội đảng Dân chủ đêm nay. Họ không muốn nhắc đến nó.”

“Bởi vì thực sự, sự yếu kém của họ đã góp phần tạo ra IS. Những người ngồi trong khán phòng này hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai hết,” Trump tiếp tục công kích bà Hillary Clinton và đảng Dân chủ.

Đặc biệt, Trump đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với cuộc chiến chống IS của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ứng cử viên Tổng thống đầy tai tiếng này mong muốn được sát cánh với nhà lãnh đạo Nga trên mặt trận chống khủng bố nếu trở thành người đứng đầu Nhà Trắng vào tháng 11 tới.

Đây không phải là lần đầu tiên, tỷ phú 70 tuổi này lên giọng chỉ trích các chính sách đối ngoại của đảng Dân chủ, Tổng thống Barack Obama và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đã tạo điều kiện cho IS “sinh sôi nảy nở”.

Vào ngày 17/7, trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình “60 phút” của đài truyền hình CBS, Donald Trump lại tiếp tục màn “tuyên chiến” như thường lệ với đối thủ bên phía đảng Dân chủ Hillary Clinton. Tỷ phú 70 tuổi cho rằng, “những chính sách ngớ ngẩn” của bà Clinton trong khoảng thời gian bà nắm giữ cương vị Ngoại trưởng đã "tạo ra" những tên chiến binh khát máu của IS.

Chưa hết, Trump đã đổ lỗi cho cả Tổng thống Barack Obama, người đã bổ nhiệm bà Clinton vào vị trí người đứng đầu Bộ Ngoại giao. Ứng cử viên đảng Cộng hòa cho rằng, ông Obama đã “khoán” toàn bộ trách nhiệm cho bà Clinton mà không hề nhận thức được những hậu quả mà các chính sách đối ngoại của bà mang lại.

“Bà ấy đã điều khiển Barack Obama – bởi vì ông ta không biết gì cả. Tôi nghĩ ông ấy chỉ biết dựa dẫm vào bà ta,” Trump chỉ trích.

Vân Hồng (theo Express)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-gioi/donald-trump-tuyen-bo-muon-bat-tay-nga-chong-is-neu-thang-cu-112511