Donald Trump: Từ thiếu gia ương bướng đến ngôi sao chính trường

Việc tỷ phú bất động sản Donald Trump là một trong những người nổi tiếng nhất nước Mỹ là điều không có gì phải bàn cãi. Sau nhiều năm được biết đến với tư cách “ngôi sao” truyền thông New York, tư cách ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa đã mang lại cho ông Trump sự chú ý lớn hơn bao giờ hết.

Tỷ phú Donald Trump sinh ngày 14/6/1946 tại New York. Ông là con thứ tư trong một gia đình năm anh chị em. Cha của Donald, ông Fred Trump, là một doanh nhân buôn bán bất động sản có tiếng ở New York. Cách đây 50 năm, gia đình Trump đã có nhiều triệu USD với những tòa nhà chung cư cho thuê ở các quận Brooklyn, Queens và State Island.

Vì tính cách ương bướng và tinh nghịch, bố mẹ ông Trump đã cho cậu con trai thứ tư vào Học viện quân sự khi mới 13 tuổi. Thực sự đây chính là bước ngoặt thay đổi cuộc đời ông Trump. Chính từ Học viện này, ông đã đổi khác, trở thành con người nghiêm túc, có thành tích học tập tốt và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa.

Học hết phổ thông, Donald Trump đăng ký học kinh tế tại trường Đại học tổng hợp Fordham. Sau đó ông chuyển trường và lấy bằng cử nhân kinh tế của trường Tổng hợp Pennsylvania. Donald Trump đã lớn lên và trưởng thành trong “lò” kinh doanh bất động sản của cha ông. Tốt nghiệp đại học, đầu tiên Donald Trump làm việc ngay tại công ty của cha mình. Cho đến năm 1974 thì Donald Trump mở công ty kinh doanh riêng, cũng kinh doanh địa ốc như cha mình.

Được coi là ông trùm của các ông trùm bất động sản ở Mỹ. Danh mục bất động sản thuộc quyền sở hữu và quản lý của ông trùm này bao gồm vô số các khách sạn nổi tiếng, các khu giải trí, casino, tòa nhà văn phòng, chung cư cao cấp ở rất nhiều thành phố lớn trên toàn cầu. Trải qua nhiều thăng trầm, từng đệ đơn phá sản tới 4 lần, thành công có, thất bại cũng nhiều, đến giờ ông đã trở thành một tỷ phú có tiếng tăm và lọt vào top tỷ phú của tạp chí Forbes lừng danh.

Những điều ít biết về Donald Trump

Ứng viên đảng Cộng hòa nói không với tất cả rượu bia, thuốc lá và đặc biệt là chất kích thích. Tuy nhà giàu nhưng chưa bao giờ ông Trump nghĩ đến việc sa ngã vào các tệ nạn. Anh trai của ông đã qua đời vì nghiện rượu trong thời gian dài. Cũng chính anh ông là người đã cảnh báo em trai không được dính vào những tệ nạn xã hội.

Trong một buổi phỏng vấn với chương trình "Late night with Conan O'Brien", Donald Trump đã tiết lộ rằng ông không bao giờ sử dụng máy rút tiền ATM, vì đơn giả là ông sợ bị... lừa.

Năm 1989, Donald Trump ra mắt một bộ trò chơi Board game mang tên "Trump the game". Về cơ bản trò chơi chẳng khác gì Cờ tỷ phú, chỉ có sự khác biệt là thay vì xây khách sạn, người ta phải xây sòng bạc, và nhất là trên hộp trò chơi có in hình mặt của ông. Tuy nhiên không có nhiều người mua trò chơi này và ông Trump cũng ngưng phát hành một thời gian ngắn sau đó vì doanh thu nghèo nàn.

Donald Trump có niềm đam mê với sự nghiệp viết lách trước khi ông lao vào chính trường. Số đầu sách mà Trump từng viết ít nhất là khoảng 50 cuốn. Cuốn sách đầu tiên của ông có tên "The art of the deal" được xuất bản năm 1987. Sau đó ông cũng xuất bản thêm một loạt các cuốn sách khác liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Đại lộ danh vọng của Hollywood đã vinh danh Trump bằng ngôi sao thứ 2.327 vào năm 2007 cho những cống hiến của nhà tài phiệt với chương trình truyền hình thực tế "The Apprentice".

Donald Trump đặc biệt ghét bắt tay. Mỗi khi buộc phải bắt tay, vị tỷ phú sẽ sử dụng "chiêu thức" né tránh bằng cách kéo luôn đối phương tới sát người mình để vỗ vai. Ông lý giải rằng không thích sờ vào tay người khác rồi lại còn bóp và lắc, đặc biệt là với đàn ông.

Dưới đây là chùm ảnh cuộc đời Donald Trump do tạp chí TIME đăng tải:

Donald Trump lúc 4 tuổi.

Tỷ phú Trump (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh cùng gia đình.

Ngôi nhà thời thơ ấu của ông Trump ở Queens.

Donald Trump trong năm thứ hai tại Học viện quân sự New York.

Ảnh chụp tại trường quân sự New York của ông Trump năm 1964.

Ông Trump và cha của mình năm 1973.

Ông Trump và con trai Donald Trump Jr. năm 1978.

Donald Trump và vợ đầu Ivana trong một căn hộ ở Manhattan năm 1979.

Ông Trump năm 1980 chụp cùng mô hình một tòa nhà của công ty mình.

Donald Trump và cuộc sống sang chảnh tại New York, ảnh chụp năm 1985.

Gia đình Trump năm 1986.

Ông Trump cùng các thí sinh dự thi hoa hậu bang năm 1988 trên du thuyền của ông.

Donald Trump trong lễ khai trương sòng bạc tại New Jersey năm 1990.

Ông Trump và người vợ thứ hai Marla trong lễ cưới năm 1992.

Ông Trump tạo dáng trước tòa nhà chứng khoán New York khi cổ phiếu của công ty ông lên sàn năm 1995.

Ông Trump cùng vợ hai và con gái Tiffany năm 1996.

Băng rôn quảng cáo cho chương trình The Apprentice năm 2004.

Gia đình mới của Donald Trump cùng vợ thứ ba Melania và con trai út Barron, ảnh chụp năm 2010.

Ông Trump họp báo tuyên bố tư cách ứng viên của đảng Cộng hòa tại tòa tháp Trump ngày 16/6/2015.

Ông Trump chính thức trở thành ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa tại Đại hội Toàn quốc của đảng tháng 7/2016.

Tuệ Minh (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/donald-trump-tu-thieu-gia-uong-buong-den-ngoi-sao-chinh-truong-post212970.info