Donald Trump sẽ đi xe limousine nào khi làm tổng thống Mỹ?

Trong thời gian chờ đợi chiếc The Beast 2.0, vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, ông Donald Trump sẽ tạm sử dụng "xe cũ" của cựu tổng thống Obama.

Trong lịch sử 50 năm phục vụ các tổng thống Mỹ, mỗi đời tổng thống sẽ có một loại limousine mang phong cách khác nhau với nhiều thiết kế đặc trưng. Cựu tổng thống Bill Clinton dùng chiếc limo phát triển trên nền tảng chiếc Cadillac Fleetwood, ông George W.Bush dùng chiếc xe phát triển từ GMT800, còn ông Obama được chuyên chở trên chiếc xe phát triển từ nền tảng chiếc Kodiak. Thông thường, các phiên bản sau sẽ khác nhiều kể cả về nội, ngoại thất ít nhất là so với phiên bản tiền nhiệm. Tuy nhiên, phiên bản tiếp theo của xe phục vụ ông Trump dự kiến không khác nhiều so với chiếc xe từng phục vụ ông Obama.

Cadillac Presidential Limousine biệt danh "The Beast" phục vụ cựu tổng thống Obama.

Vẫn dưới hình hài của một chiếc Cadillac Escalade sedan, The Beast 2.0 mang kích thước tương đương đời trước, vẫn có thiết kế nội thất kiểu 2 + 3 + 2 với khoang hành khách cung cấp 5 chỗ ngồi chia làm 2 hàng ghế đối diện tương tự xe dưới thời ông Obama. Xe sử dụng nền tảng khung gầm của xe tải thương mại. Về ngoại thất, phần đầu xe vẫn là lưới tản nhiệt, đèn pha và một vài chi tiết mang phong cách đặc trưng của Cadillac Escalade và CT6. Phần đuôi xe cũng sử dụng những đường nét đặc trưng của chiếc sedan Cadillac nguyên mẫu.

Chiếc xe được cho là The Beast 2.0 phục vụ tân tổng thống Mỹ Donald Trump trên đường thử.

Thay đổi lớn nhất được tiết lộ mà phiên bản The Beast 2.0 sẽ có là hệ thống liên lạc thông tin được cập nhật; hệ thống treo chỉnh điện có thể tăng khoảng sáng gầm lên vài inch trong trường hợp cần thiết để khắc phục lỗi trên phiên bản tiền nhiệm bị "chạm gầm" khi chở ông Obama rời Đại sứ quán Mỹ tại Dublin vào năm 2011. Các cánh cửa được trang bị lớp giáp dày 8 inch, hệ thống cung cấp oxy riêng cho tổng thống, hệ thống chữa cháy và khả năng quan sát ban đêm đặc biệt... Những công nghệ phòng thủ, vũ khí và bảo mật trên xe phục vụ tân tổng thống Mỹ hoàn toàn không được tiết lộ thêm, nhưng chắc chắn, đây là chiếc xe an toàn nhất thế giới.

Cadillac Presidential Limousine mới nhất của Mỹ dự kiến được trang bị động cơ diesel cỡ lớn loại dành cho xe tải có khả năng cung cấp mô-men xoắn lớn. Động cơ này sẽ "ngốn" rất nhiều nhiên liệu, tương tự chiếc The Beast từng phục vụ ông Obama tiêu thụ 63,57 lít/100km (tương đương xe di chuyển được 3,7 dặm/gallon). Điều này không phải là trở ngại lớn vì nhiệm vụ của The Beast 2.0 chỉ chuyên chở ông Trump từ chuyên cơ Air Force One hoặc phục vụ tân tổng thống trong những chuyến đi ngắn tại thủ đô Washinton D.C.

Xe limousine mới của tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ - Donald Trump - dự kiến phải cuối năm 2017 mới chính thức đi vào phục vụ chủ nhân của Nhà Trắng. Sau 2 năm kể từ khi Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ gửi yêu cầu giá thầu của chiếc limousine cho tân tổng thống, chiếc xe có biệt danh "The Beast 2.0" vẫn đang trong quá trình thử nghiệm dưới lớp vỏ ngụy trang và chưa hoàn thiện. Dự kiến phiên bản "The Beast 2.0" sẽ thay thế đội khoảng 10 xe The Beast gần giống hệt nhau từng chuyên chở cựu tổng thống Obama, được sử dụng từ năm 2009. Trong thời gian chờ dùng "xe mới", ông Donald Trump sẽ vẫn phải dùng đội xe cũ từng phục vụ ngài tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ!

Nguồn Xe Đời Sống: http://xedoisong.vn/tin-tuc/donald-trump-se-di-xe-limousine-nao-khi-lam-tong-thong-my-17554.html