Donald Trump chọn tướng Mattis làm bộ trưởng quốc phòng

Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump đã chỉ định Tướng James Mattis làm bộ trưởng quốc phòng của ông.

Tướng James Mattis.

Theo BBC, Tướng Mattis hay được gọi là "Chó điên", là người chỉ trích công khai chính sách Trung Đông của chính quyền Obama, đặc biệt là về Iran.

Ông gọi Iran là "mối đe dọa lâu bền duy nhất với sự ổn định và hòa bình ở Trung Đông".

"Chúng tôi sẽ chỉ định "Chó điên" Mattis là bộ trưởng quốc phòng mới... Ông ấy là người tốt nhất của chúng ta" - Trump nói khi công bố việc chỉ định tại một cuộc mít tinh ở Ohio.

Là tướng của thủy quân lục chiến, giờ ông Mattis đã về hưu. Ông từng dẫn đầu một trung đoàn tấn công trong chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất năm 1991 và chỉ huy một lực lượng đặc nhiệm tiến vào Afghanistan năm 2001.

Ông cũng tham gia tấn công Iraq năm 2003 và đóng vai trò quan trọng một năm sau đó trong trận chiến ở Fallujah.

Tướng Mattis nghỉ hưu năm 2013 sau khi giữ vai trò tư lệnh thuộc Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ.

Giới quan sát cho rằng việc chỉ định ông sẽ được ủng hộ trong các lực lượng quân sự Mỹ.

Tuy nhiên vẫn có rào cản pháp lý. Theo luật Mỹ, một sĩ quan về hưu phải ra khỏi quân đội ít nhất 7 năm mới có thể đóng vai trò bộ trưởng quốc phòng.

Quốc hội do Đảng Cộng hòa kiểm soát sẽ phải thông qua một đạo luật vượt qua đòi hỏi trên để Tướng Mattis có thể nhận nhiệm vụ.

V.N

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/donald-trump-chon-bo-truong-quoc-phong-616663.bld