Donald Trump bất ngờ dính bê bối hiếp dâm trẻ vị thành niên

Ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 28/4 đã phủ nhận cáo buộc tấn công tình dục trẻ vị thành niên trong bữa tiệc năm 1994 tại nhà một tỷ phú phạm tội ấu dâm.

Theo trang tin Mirror của Anh, nạn nhân đứng ra tố cáo tỷ phú bất động sản này là Kate Johnson. Cô đã nộp đơn tố cáo ông Donald Trump và tỷ phú Jefffey Epstein đã "đe dọa rồi lạm dụng tình dục" cô và đòi số tiền bồi thường lên tới 100 triệu USD.

Ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sự việc được cho là xảy ra vào khoảng tháng 6-9/1994, thời điểm có nhiều bằng chứng tố cáo Donald Trump đã xuất hiện trong hàng loạt " bữa tiệc tình dục" với trẻ vị thành niên, được tổ chức tại nhà của tỷ phú Jefffey Epstein ở New York, Mỹ.

Cô Kate còn cho biết, ông Trump thậm chí còn dụ dỗ Kate bằng tiền bạc, hứa hẹn sẽ giúp cô phát triển sự nghiệp người mẫu. Cô khẳng định, cô bị ép phải thực hiện hành vi giao cấu với người hiện là ứng viên sáng giá của đảng Cộng hòa, đồng thời bị bắt phải “tham gia quan hệ đồng tính nữ với một nô lệ tình dục nữ nhỏ tuổi khác”. Thậm chí, ở lần gặp gỡ thứ tư, Trump đã “tiến hành hiếp dâm” Kate.

Ngay sau "có tên" trong vụ bế bối trên, ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ sáng giá của Đảng Cộng hòa ngay lập tức tên tiếng phủ nhận hoàn toàn cáo buộc trên và tuyên bố những lời buộc tội này không những sai sự thật, mà còn thật "đáng kinh tởm". Theo ông, rõ ràng đây là hành động nhằm thu hút sự chú ý của truyền thông hoặc đơn giản, xuất phát từ động cơ chính trị.

Tỷ phú Epstein chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin trên. Ông Epstein là nhà đầu tư tài chính và từng bị kết án 18 tháng tù giam vào năm 2008, với tội danh ép buộc trẻ vị thành niên bán dâm.

Cáo buộc trên được đưa ra chỉ sau chiến thắng thuyết phục của ông Trump ở cả 5 bang thuộc Đông Bắc Mỹ - chiến thắng giúp ông ngày càng tiến gần hơn tới vị trí ứng viên chính thức tranh cử Tổng thống của Đảng Cộng hòa.

Thu Phương (Theo Mirror)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/donald-trump-bat-ngo-dinh-be-boi-hiep-dam-tre-vi-thanh-nien-d68860.html