Đón xuân cùng "Tí hon tranh tài"

(TGĐA Online) - “Tí Hon Tranh Tài” là phiên bản mới của chương trình “Siêu Quậy Tí Hon” dành cho các em nhỏ. Chương trình được phát định kỳ vào 19h00 tối thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Số đầu tiên sẽ lên sóng vào ngày 5 tháng 2, tức ngày mùng 3 Tết.

“Siêu Quậy Tí Hon” đã thu hút được sự quan tâm của các em nhỏ, cũng như các bậc phụ huynh. Điểm đặc sắc của chương trình không chỉ ở tính giải trí mà còn khơi gợi những khả năng, trí thông minh của các bé lứa tuổi từ 9 tháng đến 6 tuổi. Tiếp tục trên sự thành công đó, Đài truyền hình TPHCM và Đông Tây Promotion phối hợp sản xuất phiên bản mới của “Siêu Quậy Tí Hon” là chương trình “Tí Hon Tranh Tài” (bản quyền của FremantleMedia Company) với sự đồng hành của nhãn hàng tã giấy chống hăm Bobby Fresh, Công ty Diana. “Tí Hon Tranh Tài” là một chương trình cực kỳ vui nhộn và vô cùng hấp dẫn dành cho các bé từ 9 tháng tuổi - 6 tuổi. Chương trình có nhiều trò chơi mới lạ và nhiều thử thách dành cho các bé và các ông bố tranh tài. “Tí Hon Tranh Tài” tạo sân chơi bổ ích dành cho các bé và gia đình. Cấu trúc và cách chơi của chương trình khá đơn giản nhưng đòi hỏi sự khéo léo và phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên. Mỗi chương trình gồm 3 đội Xanh, Đỏ, Vàng. Mỗi đội gồm những thí sinh ở những “hạng cân” khác nhau như: hạng lông (thí sinh nhỏ tuổi nhất đội), hạng ruồi (thí sinh nhỏ tuổi tiếp theo), hạng nặng (thí sinh lớn tuổi nhất đội) và hạng siêu nặng (các ông bố). Các đội sẽ lần lượt trải qua các trò chơi như: đua xe đẩy tranh giải quán quân, thi uống sữa, bò nhanh, đua thú nhún, cái nón nhỏ, ném bóng, thay nhanh thay nhanh, chiếc lá cuối cùng, xử lý bóng, đội đầu, vượt địa đạo, đưa bóng vào lưới. Kết thúc mỗi vòng thi: đội chiến thắng sẽ ghi được 3 điểm, đội về nhì sẽ được 2 điểm và 1 điểm cho đội còn lại. Chuyên gia tư vấn: Susan Trinidad Người dẫn chương trình: Đình Toàn Các vòng thi Vòng 1: LÀM THEO LỜI BỐ - Dành cho thí sinh nhỏ tuổi nhất và bố của 3 đội vàng, xanh và đỏ tham gia trò chơi. - Các bé sẽ tham gia vào các trò chơi như: bé giúp ba mẹ, đua xe đẩy tranh giải quán quân, thi uống sữa, bò nhanh, cái nón nhỏ, nhanh lên nào, đá banh… - Đội nào dành chiến thắng sẽ ghi được 3 điểm, đội về nhì được 2 điểm và 1 điểm dành cho đội còn lại. Vòng 2: BỐ TỚ GIỎI NHẤT - Dành cho thí sinh nhỏ tuổi tiếp theo và bố của 3 đội vàng, xanh và đỏ tham gia trò chơi. - Các bé và bố sẽ tham gia vào các trò chơi “thay nhanh thay nhanh”. Ở vòng thi này các ông bố của 3 đội phải vượt qua chướng ngại vật như leo cầu tuột, lái xe đạp hoặc đua thú nhún… để lấy tã về cho các bé hạng ruồi đang đứng sẵn chờ thay cho các em bé. - Đội nào dành chiến thắng sẽ ghi được 3 điểm, đội về nhì được 2 điểm và 1 điểm dành cho đội còn lại. Vòng 3: BỐ CON TRANH TÀI - Dành cho thí sinh lớn tuổi nhất và bố của 3 đội vàng, xanh và đỏ tham gia trò chơi. - Các bé sẽ tham gia vào các trò chơi như: vượt địa đạo, chiếc lá cuối cùng, xử lý bóng, đội đầu, ném bóng… - Đội nào dành chiến thắng sẽ ghi được 3 điểm, đội về nhì được 2 điểm và 1 điểm dành cho đội còn lại. Cơ cấu giải thưởng - Giải ba của chương trình với Phiếu Mua Đồ Chơi trị giá: 900.000 đ + Huy chương đồng - Giải hai của chương trình với Phiếu Mua Đồ Chơi trị giá: 1.500.000 đ + Huy chương bạc - Giải nhất của chương trình với Phiếu Mua Đồ Chơi trị giá: 3.000 000 đ + Huy chương vàng - Giải “Ông bố tuyệt vời nhất”: Quà tặng của nhà tài trợ Bobby Fresh, Công ty Diana

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/newsdetail/media/19488/news.htm