Đòn trả thù tàn độc của gã xe ôm tại 'bến Cóc'

Do mâu thuẫn từ việc tranh giành chỗ đỗ để đón khách, người đàn ông hành nghề xe ôm rủ bạn dùng dao, xẻng đánh chết đối thủ.

Ngày 8/11, Công an quận 5, TP. HCM đang tạm giữ Viên Tô Thái Hùng (SN 1977) và Võ Văn Châu (SN 1985, cùng tạm trú quận 6) để điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến cái chết của ông Lê Văn Hùng (SN 1986, tạm trú quận 6).

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ được.

Theo đó, Thái Hùng và Văn Hùng đều hành nghề xe ôm và có “bến cóc” tại số 74 Chánh Chiếu, phường 14, quận 5 để dừng đón khách. Tuy nhiên, nhiều ngày gần đây, cả 2 có mâu thuẫn về việc tranh giành chỗ đỗ dẫn đến ẩu đả.

Trước đó, sáng 7/11, trong lúc 2 người đang dừng xe tại “bến cóc” trên thì xảy ra cãi vã to tiếng dẫn đến ẩu đả. Bất ngờ anh Văn Hùng dùng tay đánh trúng mặt anh Thái Hùng rồi bỏ đi. Vì tức giận nên anh Thái Hùng chạy về nhà lấy con dao xếp và một cái xẻng rủ thêm Châu tìm đối thủ.

Khi phát hiện Văn Hùng đứng chỗ “bến cóc”, Thái Hùng dùng dao thủ sẵn lao tới đâm 2 nhát khiến đối thủ gục tại chỗ. Mọi người nhanh chóng đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngay sau khi gây án, Thái Hùng bị mọi người khống chế giao cho Công an xử lý. Châu cũng bị bắt giữ ngay sau đó.

Công an đang mở rộng điều tra vụ việc.

Bắc Bình

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/don-tra-thu-tan-doc-cua-ga-xe-om-tai-ben-coc-91606/