Đón thêm không khí lạnh, Bắc Bộ chìm trong giá rét

Trung tâm dự báo KTTV Trung ương cho biết, trong đêm 19-1, khối không khí lạnh đã tràn xuống các tỉnh miền Bắc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to.

Nền nhiệt tiếp tục giảm với nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 14-16 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao dưới 12 độ. Từ ngày 21-1, vùng núi sẽ xảy ra rét đậm. Theo dự báo, đợt rét này không kéo dài. Tới ngày 23-1, miền Bắc sẽ tăng nhiệt, trời ấm áp dần.

Không khí lạnh cũng gây thời tiết xấu trên biển. Ở Vịnh Bắc Bộ, gió đông bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2-3m. Biển động.

K.Vy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/don-them-khong-khi-lanh-bac-bo-chim-trong-gia-ret-425954/