Đón những 'chàng trai vàng' Olympic Toán học 2017

Sáng nay, đoàn dự thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 58 năm 2017 đã trở về nước.

Ngay từ sáng sớm, rất đông thầy cô, bạn bè, lãnh đạo các sở GD&ĐT đã có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài để chờ đón đoàn dự thi Olympic Toán học quốc tế.

Ngay từ sáng sớm, rất đông thầy cô, bạn bè, lãnh đạo các sở GD&ĐT đã có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài để chờ đón đoàn dự thi Olympic Toán học quốc tế.

Những bó hoa tươi thắm để gửi tới các thí sinh. Cả sáu thí sinh dự thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 58 năm 2017 đều đoạt huy chương (bốn huy chương vàng, một huy chương bạc và một huy chương đồng).

Bốn thí sinh đoạt huy chương vàng là Hoàng Hữu Quốc Huy (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bà Rịa-Vũng Tàu với 35 điểm); Lê Quang Dũng (THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa với 28 điểm); Nguyễn Cảnh Hoàng (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An với 28 điểm); Phan Nhật Duy (THPT chuyên Hà Tĩnh, Hà Tĩnh với 25 điểm). Huy chương bạc thuộc về Phạm Nam Khánh (THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam với 21 điểm). Huy chương đồng thuộc về Đỗ Văn Quyết (THPT chuyên Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc với 18 điểm).

Với kết quả này, đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Toán học quốc tế năm 2017 đứng thứ ba trong số 112 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, sau Hàn Quốc và Trung Quốc. Vị trí thứ tư và thứ năm là Hoa Kỳ và Iran. Đây là kết quả cao nhất trong lịch sử 43 năm Việt Nam tham dự Olympic Toán học quốc tế.

Có mặt ngay từ sáng sớm, PGS-TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ GD&ĐT, đã chúc mừng các bậc phụ huynh, các thầy cô, lãnh đạo Sở với thành tích mà các em đã đạt được. Cũng theo ông Trinh, các đoàn dự thi năm nay đều có kết quả cao đang khẳng định đổi mới của ngành giáo dục đang đi đúng hướng...

Khoảng 7 giờ 30 sáng nay, đoàn dự thi Olympic Toán học quốc tế đã có mặt tại Nội Bài, ông Mai Văn Trinh vui mừng đón đoàn.

TS Lê Bá Khánh Trình (ôm hoa) - "cậu bé vàng Toán học Việt Nam" cũng là người cùng các học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Toán học quốc tế 2017.

Các em học sinh phấn khởi khi được chào đón nồng nhiệt.

Theo ông Sái Công Hồng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT), cho hay năm nay đoàn Việt Nam giành thành tích vượt trội hơn mọi năm cho thấy sự cố gắng từ nhiều phía.

Đại diện Bộ, Sở và phụ huynh chụp ảnh lưu niệm cùng các em.

Sáu gương mặt làm nên kỷ lục suốt 43 năm qua.

Đại diện đoàn có lời cảm ơn, chia sẻ cùng mọi người.

Phan Nhật Duy bày tỏ sự vui mừng, xúc động khi gặp lại người thân, thầy cô, bạn bè sau kỳ thi.

Chụp ảnh lưu niệm.

Lê Quang Dũng, huy chương vàng Olympic Toán học quốc tế 2017, tươi cười, phấn khởi trong hoa, cờ của bạn bè, thầy cô.

PHI HÙNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/xa-hoi/giao-duc/don-nhung-chang-trai-vang-olympic-toan-hoc-2017-717200.html