Đón không khí lạnh bổ sung, miền Bắc tiếp tục giảm nhiệt

Trung tâm dự báo KTTV Trung ương cho biết, trong ngày mai (1-11), miền Bắc sẽ đón thêm một khối không khí lạnh khác khiến nền nhiệt tiếp tục giảm, vùng núi cao nhiều nơi xuống dưới 17 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ sẽ có mưa rải rác; các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, riêng Hà Tĩnh - Phú Yên có mưa to đến rất to. Trời tiếp tục lạnh với nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm từ 18-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Khu vực Hà Nội sẽ có mưa nhỏ, trời lạnh với nhiệt độ phổ biến từ 19-21 độ.

Không khí lạnh cũng gây thời tiết xấu trên biển. Ở Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2-3m. Biển động.

Dự báo, đợt rét này sẽ kéo dài tới ngày 4-11.

K. Vy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/don-khong-khi-lanh-bo-sung-mien-bac-tiep-tuc-giam-nhiet-414897/