Đơn giản thủ tục check - in để giải phóng nạn kẹt xe

Phần việc nào buộc phải làm trong sân bay thì cứ làm, còn việc nào có thể chuyển ra ngoài thì phải chuyển, rồi trung chuyển hành khách vào trong.

Đó là ý kiến của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa tại buổi làm việc với Sở Giao thông vận tải.

Ông Khoa yêu cầu từ nay đến tháng 6/2017, Sở Giao thông vận tải phải làm việc với Cảng Hàng không để nghiên cứu thủ tục check - in tại sân bay, kể cả gửi hành lý bên ngoài sân bay. Theo ông Khoa, việc làm này sẽ giảm đáng kể số lượng xe di chuyển vào sân bay, thì sẽ giảm được kẹt xe.

Kẹt xe tại Sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Lê Quân

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM hiến kế: Nên mở tuyến xe buýt trung chuyển cho hành khách đi máy bay, có thể miễn phí hoặc trợ giá để di chuyển vào trong sân bay. Và, nếu làm tốt sẽ giảm đáng kể tình trạng kẹt xe.

Ông Khoa cũng nhấn mạnh: “Đây là những cái mang tính chưa quyết định, nhưng tất cả dù lớn, dù nhỏ mà giảm ùn tắc chúng ta vẫn phải nghiên cứu để làm”.

Ý kiến này của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chắc chắn sẽ nhận được nhiều sự tán thành của người dân thành phố. Bởi lẻ, thủ tục check - in tại sân bay là hết sức “rườm rà” và mất một thời gian quá lâu để hoàn thành.

Người đi máy bay có khi phải chờ đến hơn 2 giờ đồng hồ để có thể hoàn thành các thủ tục và lên máy bay. Việc chậm trễ này sẽ dẫn đến ứ đọng hành khách trong sân bay vào những lúc cao điểm do người vào liên tục với số lượng lớn. Điều này kéo theo số lượng sẽ ra vào sân bay lớn và kẹt xe là chuyện dĩ nhiên.

Võ Nguyễn

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/don-gian-thu-tuc-check--in-de-giai-phong-nan-ket-xe-d54617.html