Đôn đốc tiến độ xây dựng các bệnh viện trọng điểm tại TPHCM

Chiều 8/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có buổi làm việc với UBND TPHCM để chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công một số công trình bệnh viện trọng điểm trên địa bàn Thành phố.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến làm việc với UBND TPHCM. Ảnh: VGP/Phan Hoàng

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu cho biết, hiện nay, các công trình bệnh viện trọng điểm đang được triển khai tại TPHCM, gồm có: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 và Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Thành phố.

Về tiến độ triển khai, công trình Bệnh viện Nhi đồng TPHCM (quy mô 1.000 giường bệnh, tổng mức đầu tư gần 4.500 tỷ đồng) tại huyện Bình Chánh đang đi vào giai đoạn hoàn tất, lắp đặt trang thiết bị y tế, chuần bị nhân sự… Dự kiến, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố sẽ hoàn thành đúng tiến độ và sẽ được đưa vào khai thác vào cuối tháng 12/2016.

Đối với dự án Bệnh viện Ung Bướu Cơ sở 2 (quy mô 1.000 giường, tổng mức đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng) tại quận 9. Công trình đang trong giai đoạn đào hầm, làm móng, khối lượng đã đạt khoảng 50%. Tuy nhiên, vừa qua thời tiết mưa nhiều đã làm gián đoạn tiến độ thi công. Vì vậy dự kiến phải đến cuối tháng 11/2017 công trình mới có thể hoàn thiện, bàn giao.

Riêng công trình Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Thành phố tại huyện Bình Chánh, theo UBND TPHCM, đến nay vẫn chưa thể khởi công do vướng đền bù, giải phóng mặt bằng. Vừa qua, UBND Thành phố đã chỉ đạo các sở ngành chức năng tập trung huy động mọi giải pháp để khởi công dự án trong tháng 12/2016, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu thời gian tới, ngành y tế TPHCM cùng các đơn vị liên quan cần có biện pháp đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công các dự án bệnh viện trọng điểm trên địa bàn. Trước mắt, cần khẩn trương hoàn thiện và đưa vào khai thác Bệnh viện Nhi đồng TPHCM đúng tiến độ để chia sẻ với các Bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2 đang thường xuyên bị quá tải.

Để Bệnh viện Nhi đồng TPHCM sớm đi vào hoạt động ổn định, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng yêu cầu ngành Y tế Thành phố cần chuẩn bị tốt điều kiện cơ sở vật chất, cũng như đảm bảo số lượng và trình độ của đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế… Lưu ý việc mua sắm, lắp đặt trang thiết bị y tế phải được tổ chức đấu thầu rộng rãi, công khai để lựa chọn nhà cung cấp uy tín, đáp ứng yêu cầu, qua đó bảo đảm phát huy tối đa hiệu quả đầu tư dự án.

Cũng liên quan đến việc triển khai các công trình y tế ở TPHCM, tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Y tế cũng đề xuất chủ trương tiếp tục xây dựng thêm một cơ sở Bệnh viện Nội tiết Trung ương (quy mô 1.000 giường bệnh) trên địa bàn Thành phố để giải quyết nhu cầu bức thiết về khám chữa bệnh cho đông đảo người dân khu vực phía Nam.

Theo đánh giá của Bộ Y tế, hiện nay, tỷ lệ người dân mắc các bệnh nội tiết ở các tỉnh, thành phố phía Nam đang có xu hướng gia tăng, trong khi đó, mặt bằng chuyên môn, cũng như cơ sở vật chất của các bệnh viện tại khu vực còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu.

Do đó, thời gian tới, Bộ Y tế đề nghị TPHCM bố trí quỹ đất (diện tích khoảng 10 ha) tại huyện Bình Chánh để xây dựng Bệnh viện Nội tiết, còn lại toàn bộ kinh phí giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng dự án sẽ do Bộ Y tế đảm nhận, phụ trách.

Phan Hoàng

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/suc-khoe/don-doc-tien-do-xay-dung-cac-benh-vien-trong-diem-tai-tphcm/291137.vgp