Dọn dẹp nhà lo đám tang, phát hiện 2 quả mìn tự chế

Sau khi người đàn ông tử nạn giao thông, gia đình dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị tang lễ thì phát hiện 2 quả mìn tự chế.

Vào khoảng 11h ngày 29/10, tại Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô mang BKS 74C - 03323 do Hoàng Dục (44 tuổi, trú tại phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển với xe mô tô mang BKS 38H3 - 1466 do Bùi Quang Quyền (40 tuổi, trú tại tổ 13, thị trấn Cẩm xuyên, huyện Cẩm Xuyên). Hậu quả Quyền tử vong.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do người lái xe mô tô không làm chủ tốc độ, đâm vào đuôi xe ô tô khi đang chạy cùng chiều. Qua nắm tình hình vụ tai nạn giao thông , Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, Quyền là đối tượng nghiệm ma túy, có 4 tiền án, vừa ra tù tháng 3/2016, đã li dị vợ. Báo CAND đưa tin.

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Ảnh: CAND

Ngay sau khi nhận được thông tin trên, người thân và hàng xóm dọn dẹp nhà ở của anh Quyền để chuẩn bị đưa thi thể anh về tổ chức lễ tang.

Trong quá trình dọn dẹp, anh Lê Đức Thọ (trú tổ 13, thị trấn Cẩm Xuyên) phát hiện dưới gầm giường có hai quả mìn tự chế bằng vỏ lon bia kết nối dây điện với đồng hồ bấm giờ và ăngten. Anh Thọ thấy trên đồng hồ bấm giờ có số đang nhảy, anh mang hai quả mìn trên ra góc vườn để cách ly với nhiều người đang có mặt tại nhà anh Quyền rồi báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, ông Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Lê Văn Sao - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh và chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp xuống hiện trường bàn cách xử lý vụ việc. Để đảm bảo an toàn cho xóm giềng anh Quyền, Công an huyện Cẩm Xuyên đã di dời những hộ dân sống xung quanh ra nơi an toàn. Báo PL TP.HCM đưa tin.

Trong đêm 29/10, sau khi xử lý, vô hiệu hóa được hai quả mìn trên an toàn, công an và bộ đội đưa người dân trở về nhà.

Trung Hùng (T/h)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/don-dep-nha-lo-dam-tang-phat-hien-2-qua-min-tu-che-d83764.html