Đón cháu về nhà, làm trò đồi bại

TAND tỉnh Đắk Lắk vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Nho Hiệp (SN 1986, ngụ thôn 8, xã Ea H’leo, huyện Ea H’Leo) với tội danh “Hiếp dâm trẻ em”. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hiệp 18 năm tù giam.

Theo cáo trạng, khoảng 16h30, ngày 20/10/2016, Hiệp điều khiển xe mô tô đến Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Ea H’Leo) để đón con. Tại đây, Hiệp thấy cháu Đinh Thị Loan (SN 2009, cháu họ của vợ) đang đứng đợi người nhà đến đón nên Hiệp bảo cháu Loan lên xe, rồi chở về nhà mình.

Về đến nhà, trong khi các cháu nhỏ ngồi xem ti vi thì Hiệp lấy máy cắt cỏ ra bờ ao làm việc. Đến khoảng 17h cùng ngày, máy cắt cỏ bị hỏng nên Hiệp nghỉ tay đi vào nhà. Lúc này, thấy cháu Loan đang đùa giỡn với con mình nên Hiệp đã thực hiện hành vi đồi bại bất chấp việc cháu kêu khóc.

Sau khi thỏa mãn dục vọng đê hèn, tên Hiệp đi vào nhà. Còn cháu Loan khóc lóc, ôm cặp sách ra về. Trên đường về nhà, cháu Loan gặp chị Hoa (vợ Hiệp), được hỏi cháu đã kể lại toàn bộ sự việc vừa diễn ra.

Ngày 21/10, Hiệp bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea H’Leo bắt giam để điều tra về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”. Tại cơ quan công an, đối tượng Hiệp đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tố Uyên

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/xet-xu/don-chau-ve-nha-lam-tro-doi-bai-321711.html