Đồn BP Trà Cổ bắt giữ và tiêu hủy 10 tấn hàu giống nhập lậu

Sáng 22-9, Đồn BP Trà Cổ, BĐBP Quảng Ninh phối hợp với các lực lượng chức năng tiêu hủy 16.000 dây hàu giống nhập lậu (khoảng 10 tấn).

Đồn BP Trà Cổ bắt giữ tàu vỏ gỗ vận chuyển 16 nghìn dây hàu giống nhập lậu. Ảnh: Vi Thu

Trước đó, vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 20-9, tại khu vực vùng biển Đầu Tán, đội tuần tra của Hải đội 2, BĐBP Quảng Ninh phối hợp với Đồn BP Trà Cổ phát hiện và bắt giữ 1 bè gỗ công suất 32CV trọng tải 7 tấn, không có biển kiểm soát do Đặng Trọng Tuyên, SN 1982, trú tại thôn 3, xã Vĩnh Thực, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh điều khiển đồng thời là chủ phương tiện.

Tiến hành kiểm tra trên bè gỗ, tổ công tác phát hiện 16.000 dây hàu giống có nguồn gốc từ Trung Quốc nhập lậu về Việt Nam. Cụ thể, 1 dây hàu giống có 8 miếng xi măng đường kính 3-5cm/miếng, trên mỗi miếng xi măng có từ 1-3 con hàu giống. Tổng trọng lượng số hàu giống trên là 9,6 tấn (có xi măng bám), 480 kg (hàu nguyên con, không có xi măng bám).

Đặng Trọng Tuyên không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ hợp lệ của số hàu giống trên.

Đồn BP Trà Cổ phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy 16 nghìn dây hàu giống nhập lậu. Ảnh: Vi Thu

Đối tượng Tuyên khai nhận chở thuê số hàu giống trên cho 1 người đàn ông khoảng 50 tuổi không rõ tên, địa chỉ từ Trung Quốc về vùng biển Trà Cổ để lấy 3 triệu đồng tiền công.

Đồn BP Trà Cổ đã tiến hành lập biên bản, hoàn tất hồ sơ, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàu trên theo quy định của pháp luật.

Vi Thu

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/don-bp-tra-co-bat-giu-va-tieu-huy-10-tan-hau-giong-nhap-lau/