'Đòn bẩy' phát triển từ những công trình GTVT Quảng Ngãi

Theo ông Phương, hiện nay các dự án nêu trên đều rất khó khăn trong việc thu xếp nguồn vốn để đầu tư.

QL1 qua Quảng Ngãi - Điểm nhấn hạ tầng giao thông của tỉnh

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Quảng Ngãi (tháng 8/2016) mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp chỉ đạo các bộ, ngành chức năng, địa phương cấp thiết đầu tư xây dựng công trình cầu Cửa Đại, tạo điều kiện kết nối tuyến đường ven biển, hạ tầng giao thông trên địa bàn.

Đây là một trong nhiều dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn Quảng Ngãi cần sớm đầu tư, xây dựng, đặc biệt trong giai đoạn 2016-2020. Cầu Cửa Đại nối liền giữa xã Tịnh Khê với xã Nghĩa Phú (TP Quảng Ngãi) bắc qua sông Trà Khúc, với tổng chiều dài gần 4km, trong đó cầu dài hơn hai km, tổng mức đầu tư dự kiến là 2.800 tỷ đồng.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Hà Hoàng Việt Phương, Phó giám đốc phụ trách Sở GTVT Quảng Ngãi cho biết: Nhiều công trình giao thông cần cấp thiết đầu tư để mạng lưới giao thông đối ngoại của tỉnh được đầu tư đồng bộ, kết nối liên hoàn tạo động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch và xây dựng nông thôn mới nhằm sớm đưa tỉnh Quảng Ngãi trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Theo đó, tiếp tục kiến nghị với Chính phủ bố trí, hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (giai đoạn 2); Trong đó ưu tiên đầu tư đoạn từ xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi đến xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, với tổng chiều dài khoảng 10km, tổng mức đầu tư khoảng 700 tỷ đồng;

Hiện nay, đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đang triển khai đầu tư mới đến huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Vì vậy, để tạo thuận lợi trong việc kết nối giao thông liên vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, tỉnh đề nghị Bộ GTVT sớm thu xếp nguồn vốn để đầu tư đường cao tốc Quảng Ngãi - Quy Nhơn , với chiều dài khoảng 170km.

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/don-bay-phat-trien-tu-nhung-cong-trinh-gtvt-quang-ngai-d166261.html