Đội Ý đăng quang DIFF 2017

Tối 24-6, hàng vạn người dân và du khách đã được chứng kiến một màn so tài đỉnh cao của 3 đội lọt vào chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2017). Với màn trình diễn cực kỳ xuất sắc, Ý đã vượt qua Úc và Anh để đăng quang tại một cách thuyết phục. Như vậy, sau 9 lần tổ chức, các đội pháo hoa đến từ đất nước hình chiếc ủng đã có tới 3 lần dành ngôi vị cao nhất.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội Ý (giữa), giải Nhì cho đội Úc (bên phải) và giải Ba cho đội Anh.

Phát biểu bế mạc DIFF 2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Đặng Việt Dũng tri ân các cơ quan, đoàn thể, người dân và du khách bằng những lời phát biểu ngắn gọn, nhưng cũng đầy lưu luyến: “DIFF 2017 đã thành công rực rỡ trong sự bình yên, ANTT được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thành công này có sự ủng hộ của các Chính phủ, Bộ, ban ngành, các cơ quan thông tấn báo chí và đặc biệt là sự ủng hộ của toàn thể hàng triệu nhân dân, du khách. Mùa lễ hội chính thức khép lại, nhưng không khí đặc sắc của lễ hội sẽ còn đọng mãi trong lòng mỗi người dân và du khách. Xin hẹn gặp lại trong lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018”.

Sau đây là những hình ảnh về màn trình diễn của các đội trong đêm chung kết:

Đội Anh:

Mở đầu du dương bằng pháo hoa tầm thấp.

Vườn sao bang trên đỉnh Ngũ Hành Sơn.

Những bông pháo bung nở trên 3 rẽ quạt khổng lồ.

Một cao trào có sự đan xen giữa pháo tầm thấp, tầm trung và tầm cao.

Gam màu mộc hết sức độc đáo trên bầu trời Đà Nẵng.

Sông Hàn trở lên lộng lẫy, choán ngợp bởi hồi kết của đội Anh.

Đội Úc:

Màu sắc dạo đầu của đội Úc là màu gỗ, đúng như chủ đề của đêm Mộc.

5 chân pháo tượng trưng cho ngũ hành, phía trên là tạo hình ngọn Mộc Sơn.

Màn trình diễn “sợi đỏ tia xanh” độc đáo.

Màu tím của pháo tầm cao hắt bóng xuống sông Hàn .

Sự phối hợp giữa ánh sáng vàng và những vì sao bạc.

Nhìn từ cầu Thuận Phước, màn trình diễn của đội Úc có những phân đoạn rất lộng lẫy.

Những bông pháo tựa như đang bung nở trên đỉnh tháp cầu Sông Hàn.

Đội Ý:

Màn khai tiệc của đội Ý hết sức rực rỡ.

Sau đó là dìu dặt với pháo tầm thấp.

Màn tạo hình cây lá lấy màu xanh làm chủ đạo, hướng về chủ đề Mộc của đêm chung kết.

Pháo chồng pháo.

Hiệu ứng nhiều màu sắc với màu đỏ làm chủ đạo.

Pháo tầm thấp làm bệ phóng cho pháo tầm cao.

CÔNG KHANH – CÔNG HẠNH – ANH TUẤN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/72_168141_doi-y-dang-quang-diff-2017.aspx