Đôi vợ chồng chung sống lâu nhất thế giới: 90 năm 291 ngày

Hai ông bà Karam Chand và Kartari Chand người Ấn Độ kết hôn ngày 11/12/1925 khi ông Karam 20 tuổi còn bà Kartari mới 13 tuổi. Chính vì vậy, nên dù được xem là đôi vợ chồng có cuộc hôn nhân dài nhất thế giới với thời gian lên đến gần 91 năm, nhưng Sách Kỷ lục Thế giới Guinness chưa bao giờ chính thức ghi nhận kỷ lục này để phản đối nạn tảo hôn tại Ấn độ. Sau nhiều năm chung sống, 2 cụ có 8 người con, 27 người cháu và rất nhiều chắt.

Nguồn VietnamNet: http://video.vietnamnet.vn/doi-vo-chong-chung-song-lau-nhat-the-gioi-90-nam-291-ngay-a-55706.html