Đội tuyển Việt Nam hừng hực khí thế lên đường sang Myanmar

Sau quá trình dài chuẩn bị, ngày 15/11, ĐT Việt Nam sẽ lên đường sang Myanmar để bước vào tranh tài tại AFF Suzuki Cup 2016. Bước vào hành trình mới, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có sự chuẩn bị chu đáo từ lối chơi cho đến bộ khung, đặc biệt là sự khát khao cống hiến của các tuyển thủ đang rất cao.

Định hình bộ khung, xác định lối chơi

Bắt đầu từ giữa tháng 3 vừa qua, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam và bắt đầu cho quá trình chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2016. Trong quãng thời gian hơn 8 tháng vừa qua, ĐT Việt Nam đã thi đấu tổng cộng 15 trận, giành đến 10 chiến thắng đã đem đến những tín hiệu tích cực lớn.

Tuy nhiên, HLV Hữu Thắng nói rằng, điều ông hài lòng không chỉ nằm ở kết quả mà quan trọng hơn, bộ khung đội tuyển đã được định hình. Nhà cầm quân người Nghệ An thường xuyên áp dụng sơ đồ 4-1-4-1 cho ĐT Việt Nam và bộ khung đã lộ diện. Với những Nguyên Mạnh (thủ môn), Đình Đồng (hậu vệ phải), Đình Luật-Ngọc Hải (trung vệ), Văn Thanh (hậu vệ trái), Hoàng Thịnh -Xuân Trường-Tuấn Anh (tiền vệ trung tâm), Thành Lương (tiền vệ trái), Văn Toàn (tiền vệ phải), Công Vinh (tiền đạo cắm) đang là những gương mặt tốt nhất cho bộ khung của ĐT Việt Nam.

Hoàng Thịnh đang là sự lựa chọn hàng đầu ở tuyến giữa ĐT Việt Nam (Ảnh: Quốc An)

Có thể thấy, những cầu thủ được HLV Hữu Thắng lựa chọn khác biệt rất nhiều so với đội hình trước đây của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Toshiya Miura ở AFF Suzuki Cup 2014. Đặc biệt, lối đá nhỏ được ĐT Việt Nam mài giũa rất kỹ, trong đó, vai trò tổ chức tấn công đang được Tuấn Anh, Xuân Trường đảm trách rất tốt. Sự tinh tế, sắc bén trong vai trò làm bóng của bộ đôi này giúp ĐT Việt Nam có nhiều phương án tấn công từ trung lộ cho đến hai biên.

Hứng khởi lên đường

Xuyên suốt quá trình chuẩn bị của ĐT Việt Nam dù đã có những thuận lợi từ việc được tập luyện trong điều kiện lý tưởng (chuyến tập huấn ở Hàn Quốc), thi đấu với nhiều đối thủ mạnh (Syria, Iraq, CHDCND Triều Tiên...) và thu được nhiều điều bổ ích thì vấn nạn chấn thương vẫn là điều HLV Hữu Thắng âu lo. Ngoài trường hợp Đình Hoàng bị chấn thương nặng, phải rời đội tuyển thì hiện nay hai cầu thủ Hoàng Thịnh, Tuấn Anh vẫn có thể bị tái phát chấn thương bất cứ lúc nào.

Tiền vệ tổ chức Xuân Trường-chỗ dựa của ĐT Việt Nam. Ảnh (Quốc An)

Tuy nhiên, HLV Hữu Thắng đã có những phương án thay thế khi cần thiết đó là Quang Huy, Trọng Hoàng. Nhà cầm quân người Nghệ An xác định mỗi vị trí ít nhất phải có 2 cầu thủ đảm nhận tốt và với đội hình kết hợp giữa kinh nghiệm, sức trẻ thì ĐT Việt Nam mới có thể an tâm chuẩn bị hướng tới các trận đấu ở AFF Suzuki Cup 2016.

Trong những ngày này, các tuyển thủ Việt Nam đang có được sự thoải mái lớn về tư tưởng và tất cả đều háo hức lên đường sang Myanmar. Tiền đạo Văn Toàn cho biết: “Ở ĐT Việt Nam có nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm và đó sẽ là chỗ dựa lớn cho các cầu thủ trẻ chúng tôi. Toàn đội đã được thi đấu với nhau trong quãng thời gian dài nên sự ăn ý trong phối hợp đã được xác lập và quan trọng hơn sự đoàn kết đang được hiện hữu nên anh em rất háo hức cho giải đấu sắp tới”.

Từng có thâm niên khoác áo ĐT Việt Nam và có bề dày kinh nghiệm cầm quân, thể hiện cái uy lớn với học trò, HLV Hữu Thắng đang nhận được sự tín nhiệm cao của toàn đội cũng như NHM. Hi vọng rằng, với sự mài giũa kỹ càng về lối chơi và sự đoàn kết, quyết tâm cao, ĐT Việt Nam sẽ gặt hái được kết quả khả quan ở giải đấu sắp tới.

Theo Bongda+

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/bong-da/doi-tuyen-viet-nam-hung-huc-khi-the-len-duong-sang-myanmar/124111.htm