Đội tuyển Việt Nam hòa đội Avispa Fukuoka của Nhật Bản 0-0

Tối 12-11, đội tuyển Việt Nam có trận thi đấu giao hữu cuối cùng trước thềm Giải bóng đá AFF Cup 2016 trên sân Cần Thơ. Đối thủ của đội tuyển nước ta là đội bóng mạnh đến từ Nhật Bản, Avispa Fukuoka.

Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng nghìn cổ động viên nhà, các cầu thủ Việt Nam đã nhập cuộc nhanh chóng, thi đấu tự tin và có phần lấn lướt.

Đội tuyển Việt Nam liên tục tạo ra được những cơ hội nguy hiểm trước khung thành thủ môn Ka-mi-y-a-ma nhờ bộ ba chơi ăn ý trên hàng công là Công Phượng, Văn Quyết và Văn Toàn, với sự hỗ trợ của Xuân Trường phía sau. Tuy kiểm soát bóng khá tốt, thi đấu áp đảo và tiến công nhiều hơn, nhưng đội bóng nước ta đã không thể ghi được bàn thắng trong hiệp một.

Trong hiệp hai, HLV Hữu Thắng đã thay sáu vị trí trong đội hình, song thế trận không có nhiều chuyển biến. Dường như ở trận đấu này, HLV Hữu Thắng cố gắng tạo cơ hội cho một số cầu thủ chứ không chú trọng giành chiến thắng. Sau những nỗ lực đột phá không thành trước hàng phòng ngự chắc chắn của Avispa Fukuoka, đội tuyển Việt Nam đành chấp nhận kết quả hòa không bàn thắng.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/31255702-doi-tuyen-viet-nam-hoa-doi-avispa-fukuoka-cua-nhat-ban-0-0.html