Đội tuyển nữ Việt Nam tính cửa World Cup

Thầy trò HLV Mai Đức Chung lại đứng trước cơ hội lớn giành vé duy nhất bảng D vòng loại Asian Cup 2018 vào vòng chung kết và dọn đường đi World Cup 2019.

Chiều 11-4, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chơi trận cuối vòng loại Asian Cup tiếp khách Myanmar (VTV6 trực tiếp 18 giờ). Sau ba trận đấu, thầy trò HLV Mai Đức Chung toàn thắng, giữ vững ngôi đầu bảng, ghi 25 bàn và chỉ một lần thủng lưới. Trong khi đó Myanmar cũng có 9 điểm nhưng thua hiệu số bàn thắng bại. Vì thế trong cuộc đối đầu sinh tử này, chủ nhà Việt Nam chỉ cần hòa là đoạt vé duy nhất dự vòng chung kết cúp châu Á 2018.

Ngay từ trước khi bóng lăn, HLV Mai Đức Chung đã xác định rõ Myanmar là đối thủ chính và lớn nhất của đội tuyển nữ Việt Nam. Chính vì thế ban huấn luyện đã nghiên cứu kỹ lối chơi của Myanmar, đồng thời sắp xếp đội hình hợp lý trong các trận đấu trước để dồn sức cho trận quyết đấu này.

Các tuyển thủ nữ Việt Nam thắng như chẻ tre và chờ trận quyết đấu chiều 11-4 với Myanmar. Ảnh: QUANG THẮNG

Những cựu binh dày dạn kinh nghiệm như thủ môn Kiều Trinh, Nguyễn Thị Xuyến, Chương Thị Kiều, Tuyết Dung, Nguyễn Thị Hòa, Hải Yến, Huỳnh Như… sẽ làm nòng cốt của chủ nhà “tính sổ” Myanmar. Họ cũng là nhân chứng sống ở trận bán kết AFF Cup năm ngoái trên sân nhà Myanmar từng cầm hòa 3-3 đối thủ cứng cựa này và thắng trên chấm luân lưu 11 m.

Dù chỉ cần hòa nhưng HLV Mai Đức Chung vẫn đặt chỉ tiêu phải thắng Myanmar và bỏ đi tư tưởng chủ hòa. Ông đánh giá cao đối thủ này sau gần một năm có tiến bộ mạnh mẽ, nhờ sự đổi mới của đồng nghiệp người Đức Reijners Roger.

Ở trận ngược dòng thắng Iran 6-1, ông Mai Đức Chung nói thẳng mình chưa thật sự hài lòng về các học trò khi vẫn còn hay bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn. Điều mà ông khẳng định sau cuộc họp rút kinh nghiệm sẽ chơi tốt hơn ở trận đấu với Myanmar.

Thực tế đích xa của thầy trò HLV Mai Đức Chung không chỉ dừng lại ở việc giành vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2018 mà là lọt vào đấu trường World Cup 2019. Rất nhiều lần ông Chung nói rõ với học trò về mục tiêu lâu dài của bóng đá nữ Việt Nam là vươn tầm châu lục, đặc biệt phải hướng đến sân chơi thế giới.

Cách đây ba năm, đội tuyển nữ Việt Nam từng giành quyền đăng cai vòng chung kết Asian Cup để mưu cầu lợi thế sân nhà đoạt một trong năm vé tham dự giải thế giới. Tiếc là trận quyết định họ đã căng cứng tâm lý để thua Thái Lan, đành ngậm ngùi mất vé World Cup 2015.

Trước mắt, thầy trò Mai Đức Chung phải giải quyết trận gặp Myanmar trên sân nhà để lấy vé vòng chung kết châu Á rồi mới tính tiếp cửa dự World Cup.

Sau ngày 11-4, vòng loại Asian Cup 2018 sẽ xác định bốn đội đứng đầu mỗi bảng tranh vòng loại. Các đội này sẽ tham dự vòng chung kết giải châu Á với bốn đội mạnh được đặc cách vào thẳng là Nhật Bản, Úc, Trung Quốc và chủ nhà Jordan. Tại vòng chung kết Asian Cup 2018 khai mạc giữa tháng 4-2018, có 5/8 đội có thành tích tốt nhất sẽ giành vé tham dự vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2019 tại Pháp.

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/bong-da/doi-tuyen-nu-viet-nam-tinh-cua-world-cup-694573.html