Đội tuyển nữ Việt Nam hạ gục Singapore 14 bàn không gỡ

Theo thông tin từ LĐBĐ Việt Nam (VFF), thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có chiến thắng với tỷ số 14-0 trước Singapore trong trận ra quân tại giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2016 diễn ra chiều tối ngày 26.7.

Đội hình xuất phát của tuyển nữ Việt Nam trong trận gặp Singapore. Ảnh: VFF.

Trận đấu giữa Việt Nam và Singapore là trận đấu thứ 2 trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên bảng A giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á năm 2016 được tổ chức tại Myanmar.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã sớm vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 8 do công của Nguyễn Thị Liễu. Chưa đầy 3 phút sau, Nguyễn Thị Muôn đã tận dụng việc hàng thủ đội bạn chưa kịp ổn định sau bàn thua đầu tiên để nhân đôi cách biệt.

Hiệp 1 đã tạm khép lại với tỷ số 7-0 nghiêng về đội tuyển nữ Việt Nam. Năm bàn thắng còn lại trong hiệp 1 được thực hiện bởi Tuyết Dung (2 bàn), Minh Nguyệt, Vũ Thị Nhung và Nguyễn Thị Xuyến.

Nụ cười của các cô gái Việt Nam trước giờ ra trận. Ảnh: VFF.

Với tinh thần tốt sau hiệp 1, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục tạo ra được thế trận vượt trội hơn Singapore trong hiệp 1. Sự khác biệt về đẳng cấp giữa 2 đội tuyển càng bộc lộ rõ hơn. Đội tuyển nữ Việt Nam đã có thêm 7 bàn thắng nữa trong hiệp đấu này.

Trong 14 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu này, Nguyễn Thị Muôn và Nguyễn Thị Tuyết Dung là 2 cầu thủ đã lập được cú poker. Nguyễn Thị Liễu đã có được cú đúp cho riêng mình.

Như vậy, sau lượt trận đầu tiên của bảng A, đội tuyển nữ Việt Nam đang tạm đứng đầu bảng A với cùng 3 điểm như tuyển nữ Thái Lan. Trước đó, Thái Lan đã vượt qua Philippines với tỷ số 4-0.

Vào lúc 15h ngày 28.6, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Philippines ở lượt trận thứ 2 của bảng A. Trận đấu này sẽ diễn ra tại sân Mandalathiri ở Mandalay, Myanmar.

Đội hình xuất phát tuyển nữ Việt Nam (4-2-3-1): Kiều Trinh, Nguyễn Thị Xuyến, Chương Thị Kiều, Bùi Thị Như, Bùi Thúy An, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Muôn, Vũ Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Minh Nguyệt.

Ghi bàn: Nguyễn Thị Xuyến 44', Nguyễn Thị Liễu 8'&80'; Nguyễn Thị Muôn 10',53',59'&62'; Nguyễn Thị Tuyết Dung 17',45',47'&51'; Nguyễn Thị Minh Nguyệt 26', Vũ Thị Nhung 36', Phạm Hải Yến 68'.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/doi-tuyen-nu-viet-nam-ha-guc-singapore-14-ban-khong-go-576795.bld