Đội tuyển nữ Việt Nam có chiến thắng đầu tiên trên đất Nhật Bản

Trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản chuẩn bị cho SEA Games 29, đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu giao hữu đầu tiên với CLB Okayama Yunogo Bella vào chiều ngày 2/8.

Sau khi có mặt tại Nhật Bản tập huấn nhằm chuẩn bị cho SEA Games 29, các học trò của HLV Mai Đức Chung đã có trận đấu giao hữu với CLB Okayama Yunogo Bella vào chiều ngày 2/8. Ở trận đấu này, HLV Mai Đức Chung đã sử dụng đội hình chính được ông xây dựng nhằm chuẩn bị cho SEA Games 29.

Đội tuyển nữ Việt Nam giao hữu với CLB Okayama Yunogo Bella. (Ảnh: VFF)

Ở hiệp thi đấu thứ nhất, HLV Mai Đức Chung đã chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự chặt chẽ bên phần sân nhà và tổ chức phản công nhanh khi có cơ hội. Bên cạnh đó, đội tuyển nữ Việt Nam cũng triệt để sử dụng những tình huống tấn công ở hai biên. Lối chơi này đã giúp đội tuyển nữ Việt Nam có được hai bàn thắng trong hiệp 1, tuy nhiên lưới của thủ môn Kiều Trinh cũng đã bị rung lên một lần.

Trong hiệp 2, HLV Mai Đức Chung giữ nguyên đội hình khi không có sự thay đổi người nào, điều đó giúp tuyển nữ Việt Nam bảo toàn thành công tỷ số 2-1 cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Theo kế hoạch, vào ngày 5/8, đội tuyển nữ Việt Nam có trận đấu với đội bóng đá nữ tỉnh Quảng Đông – Trung Quốc. Đến ngày 7/8, thầy trò HLV Mai Đức Chung thi đấu với CLB Okayama Selection Team. Sau trận đấu này, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ về nước chuẩn bị cùng đoàn Thể thao Việt Nam sang Malaysia để tham dự SEA Games 29.

Theo thể thức tại kỳ Đại hội năm nay, môn bóng đá nữ các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để xếp hạng, do đó mỗi trận đấu đều giống như một trận “chung kết” với thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Q.Đ

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/doi-tuyen-nu-viet-nam-co-chien-thang-dau-tien-tren-dat-nhat-ban-57327.html