Đội tuyển Hà Lan: Hy vọng đổi đời với Quincy Promes

Đội tuyển Hà Lan có lẽ đang sở hữu dàn cầu thủ kém tiếng tăm nhất trong nhiều năm trở lại đây khi mà “lão tướng” Wesley Sneijder dù đã 32 tuổi nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng với HLV Danny Blind. Nhưng bù lại, Hà Lan có sức trẻ và một đội hình giàu tiềm năng để hướng tới tương lai.

Tiền vệ cánh Quincy Promes chính là một trong số đó. Dù chưa thật sự nổi tiếng ở châu Âu nhưng cầu thủ được ví như là “Robben mới” của Hà Lan đang dần trở thành niềm hy vọng của xứ sở hoa tulip.

Từng bị Ajax ruồng bỏ

“Đó là những ngày tồi tệ nhất trong sự nghiệp của tôi. Mọi thứ dường như đã sụp đổ chỉ trong một ngày”, Promes nhớ lại thời điểm khó khăn của anh năm 2008. “Khi đó tôi mới 16 tuổi và bị tống cổ khỏi Ajax. Tôi không thể ngừng khóc trong vài ngày sau đó. Tôi không biết bản thân mình sẽ phải làm gì tiếp theo”.

8 năm sau, giờ Promes đã là ngôi sao quan trọng của Spartak Moskva, một trong những cầu thủ hay nhất giải vô địch Nga và là một phần quan trọng của đội tuyển Hà Lan mới mẻ đang trên đường tìm lại chính mình. Kể từ khi gia nhập Spartak Moskva hồi mùa Hè 2014, tiền vệ cánh 24 tuổi này đã thăng tiến đến chóng mặt và ngay lập tức được gọi lên đội tuyển, ở một trong những giai đoạn đen tối nhất của bóng đá Hà Lan.

EURO 2016 ở Pháp vừa qua là lần đầu tiên kể từ năm 1984, Hà Lan không thể vượt qua vòng loại EURO, sự sỉ nhục với một trong những nền bóng đá lớn nhất châu Âu. Ở vòng loại EURO 2016, Promes vẫn là một người mới ở tuyển và không được ra sân thường xuyên, nhưng bây giờ mọi thứ đã khác khi mà ngôi sao của Spartak Moskva là một thành viên quan trọng trong đội hình Hà Lan tham dự vòng loại World Cup 2018.

“Bóng đá Hà Lan đã sang trang và giờ là thời điểm cho một thế hệ mới. Chúng tôi có một đội hình mới mẻ với nhiều tài năng”, Promes nhấn mạnh. Tiền vệ cánh của Spartak Moskva vừa ghi những bàn thắng đầu tiên trong màu áo Cam khi lập cú đúp ở trận thắng Belarus 4-1 tại vòng loại World Cup 2018, một sự chuẩn bị cho đại chiến thực sự với tuyển Pháp.

Nhiều biệt danh, nhưng thích là chính mình

Promes đang đá đúng vị trí của Arjen Robben ở đội tuyển Hà Lan, đó là tiền vệ cánh phải. Tiền vệ của Spartak Moskva cũng được gọi là “Robben mới” bởi phong cách thi đấu khá tương đồng: Thích đi bóng từ cánh vào trung lộ rồi dứt điểm. “Không ai có thể thay thế được anh ấy, Robben là Robben. Nhưng như tôi đã nói, chúng tôi còn có nhiều tài năng khác trong đội: Memphis Depay, Luciano Narsingh, Steven Berghuis, và tôi nữa”, Promes nói khi được hỏi về sự so sánh với Robben.

Không chỉ Robben, Promes còn được gọi chệch thành “Promessi” (ghép với siêu sao Leo Messi của Barca) nhờ sự bùng nổ và khả năng ghi bàn ấn tượng. Nhiều người còn gọi Promes là “Promise” (sự hứa hẹn), nhưng anh không quan tâm. Điều quan trọng là Promes đã chứng tỏ được khả năng và có chỗ đứng nhất định để khẳng định bản sắc riêng.

Không ai có thể nghi ngờ khả năng bùng nổ của Promes khi nhìn vào thành tích ghi bàn của anh, một tiền vệ cánh. Kể từ khi đến Spartak Moskva, Promes đã ghi tới 36 bàn chỉ sau 66 trận ở giải vô địch Nga. Trong hai mùa đầu tiên ở Nga, Promes đều đứng ở vị trí thứ hai trong danh sách dội bom ở giải VĐQG, thành tích đáng nể với một tiền vệ cánh.

Các bàn thắng của Promes rất đa dạng, từ sút xa, sút phạt, cho đến chớp cơ hội trong vòng cấm, và kỹ năng dứt điểm lợi hại nhất của cầu thủ này chính là những pha đi bóng tới mép vòng 16m50 rồi cứa lòng hiểm hóc, vốn là sở trường của Robben.

Nếu Hà Lan cần một ai đó có thể tạo ra khác biệt bằng những tình huống xử lý bùng nổ giống như Robben lúc này, người đó chỉ có thể là Quincy Promes.

5: Hợp đồng của Quincy Promes với Spartak Moskva còn thời hạn trong 5 năm nữa (2021) kèm theo mức lương 3 triệu euro/năm.

2014: Promes ra mắt tuyển Hà Lan vào tháng 3/2014 trong trận giao hữu với Pháp, đối thủ của Hà Lan đêm nay.

15: Giá trị chuyển nhượng của Promes theo chuyên trang Transfermarkt là 15 triệu euro.

01h45 ngày 11/10, sân Amsterdam: Hà Lan – Pháp

Đội hình dự kiến:

Hà Lan: Stekelenburg - Karsdorp, Bruma, van Dijk, Blind - Strootman, Wijnaldum, Klaassen - Promes, Janssen, Propper.

Pháp: Lloris - Sagna, Varane, Koscielny, Kurzawa - Pogba, Matuidi - Sissoko, Griezmann, Payet - Gameiro.

Dự đoán: 2-2

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/the-thao/doi-tuyen-ha-lan-hy-vong-doi-doi-voi-quincy-promes-n20161009222035956.htm