Đội tuyển Anh cần lắm một Messi

ĐT Anh đang đứng giữa ngã ba đường về tương lai của Wayne Rooney, và điều đó cho thấy họ rất thiếu một cầu thủ siêu sao tầm cỡ như Lionel Messi.

Từ Rooney...

Wayne Rooney là một phần quan trọng của ĐT Anh trong thời gian dài nhưng phong độ đi xuống đã khiến anh bắt đầu lên ghế dự bị ở cả CLB lẫn ĐTQG. Nhưng không có Rooney, ĐT Anh vẫn bị Slovenia cầm chân 0-0 trong trận đấu mới đây nhất.

Wayne Rooney đang là chủ đề tranh luận về ĐTQG của dư luận Anh

Nói đến vị trí của Rooney, ĐT Anh những năm gần đây bị đánh giá là một đội tuyển bị thổi phồng quá mức về mặt trình độ. Họ có cầu thủ giỏi, nhưng không đạt tới tầm cỡ của những siêu sao hàng đầu thế giới. ĐT Anh vẫn chưa thể lọt vào bán kết ở World Cup hay Euro kể từ năm 1996, cho dù từ đó tới nay không ít ngôi sao đã ra mắt và giải Premier League đã trở thành giải đấu ăn khách nhất thế giới.

Wayne Rooney cũng là một cầu thủ nổi bật hàng đầu ở Premier League do khoác áo và đoạt nhiều chức vô địch tại MU, và vai trò ở ĐT Anh của Rooney cũng đã được duy trì trong hơn một thập kỷ. Nhưng ở tuổi 30, phong độ của Rooney đi xuống và trên tuyển chưa có một cầu thủ có đẳng cấp nổi bật để thay thế anh, khiến cuộc tranh luận về vai trò của Rooney kéo dài.

Nhưng cũng từ câu chuyện này, ta đặt lại câu hỏi: Các tuyển thủ Anh có thực sự bị thổi phồng tài năng quá mức, hay họ có đẳng cấp nhưng chưa có một người có tài năng vượt trội để nâng tầm đội tuyển?

Cho tới các đàn em

Một phần lý do của lập luận thổi phồng đến từ thực tế rằng danh tiếng của các CLB và cầu thủ thi đấu ở giải Ngoại hạng hay được đúc kết thành một với trình độ chuyên môn, và một khi thành tích kém của các CLB Anh ở cúp châu Âu được nói đến nhiều hơn thì người ta cũng đưa thực tế đó để nói về ĐTQG.

Tuy nhiên cũng cần nói rằng Premier League là giải đấu rất giàu và thu hút tài năng từ mọi nơi trên thế giới đến thi đấu, Arsenal có thể tung vào sân một đội hình hoàn toàn không có cầu thủ người Anh nào. Nhưng những Raheem Sterling, Adam Lallana, Eric Dier, Kyle Walker hay Jordan Henderson đã thi đấu tốt cho các đội bóng lớn, và dù họ không tới đẳng cấp siêu sao thì họ vẫn quan trọng với CLB mình thi đấu.

Raheem Sterling

Pep Guardiola chắc chắn không tung Sterling ra sân đá cho Man City chỉ để bán áo đấu kiếm tiền, Sterling thậm chí được đồn là hợp đồng mà Man City mua sẵn trước 1 năm để ông sử dụng. Một loạt cầu thủ trẻ ở Tottenham đang trỗi dậy trong thời gian Mauricio Pochettino cầm quân, từ Harry Kane và Dele Alli cho tới hai hậu vệ biên Danny Rose & Kyle Walker.

Vấn đề là những cầu thủ vừa được kể tên đa phần là cầu thủ theo một dạng chuyên biệt, và họ thường không thể tự mình tạo ra đột biến trận đấu. Bóng đá Anh có cầu thủ giỏi, nhưng không giỏi đến mức độ có thể làm nên bàn thắng từ con số 0. Nói cách khác, ĐT Anh hiện đang không có những cầu thủ như Messi, Neymar, Ronaldinho, hay thậm chí thấp hơn chút là những Ozil, Silva, Muller, v.v…

So sánh với các ĐTQG ở châu Âu thì không ít đội tuyển có cầu thủ như vậy. Đức có Thomas Muller và Mesut Ozil, Pháp có Antoine Griezmann, Paul Pogba và Dimitri Payet, Tây Ban Nha có rất nhiều, Bồ Đào Nha không chỉ có Cristiano Ronaldo mà có cả Joao Moutinho, Ricardo Quaresma và Andre Silva.

Nếu có một đội tuyển lớn khan hiếm những cầu thủ như vậy như ĐT Anh thì có lẽ có Italia, từng một thời có những Roberto Baggio, Francesco Totti hay Alessandro Del Piero. Nhưng Italia vẫn có Mario Balotelli, thậm chí Balotelli ở Nice rất khác Balotelli ở bất cứ đội bóng nào trước đây khi anh có thể đá tiền đạo lùi để lấy bóng nhiều hơn và kiến tạo cơ hội cho đồng đội.

Khi ĐT Anh vào bán kết World Cup 1990, họ có những cầu thủ như vậy như Paul Gascoigne, David Platt, John Barnes và Chris Waddle. 6 năm sau ở kỳ Euro tổ chức trên sân nhà, họ vẫn còn Gascoigne & Platt và có thêm Paul Ince với Steve McManaman. Waddle, Gascoigne, Platt, Ince và McManaman không chỉ có sự nghiệp chơi bóng thành công ở Anh mà còn được các CLB ở Serie A, Ligue 1 và La Liga mua về.

Paul Gascoigne được Lazio mua về sau màn trình diễn đáng nhớ tại World Cup 1990 (trên đất Italia) và dù thời gian ở Rome là ngắn ngủi, "Gazza" vẫn được fan Lazio tôn sùng

Với thế hệ cầu thủ hiện tại kém hơn về mặt kỹ thuật, ĐT Anh chỉ có thể dựa vào chiến thuật để thắng. Họ có rất nhiều cầu thủ giàu tốc độ và thể lực để chơi một lối chơi pressing, nhưng lại cố bắt chước phong cách chơi của Đức hay Tây Ban Nha trong những năm qua. Lỗi phần nhiều nằm ở các HLV khi không tận dụng thế mạnh cầu thủ có trong tay.

ĐT Anh đang rất cần một cầu thủ như Messi, hay thậm chí một Baggio phiên bản người Anh cũng sẽ khiến “Tam sư” vượt tầm. Nhưng họ sẽ phải chờ đến khi cầu thủ đó xuất hiện để thay thế Wayne Rooney, còn lúc này chỉ có chiến thuật mới giúp tuyển Anh tiến bộ.

Video ĐT Anh vượt qua Malta:

Q.D

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/doi-tuyen-anh-can-lam-mot-messi-c9a456988.html