Đối tượng vận chuyển ma túy nổ súng vào lực lượng truy bắt

Trên đường bắt xe khách để đưa ma túy vào Nam tiêu thụ, bị các TS CAH Con Cuông, Nghệ An phát hiện truy đuổi, Nguyễn Hồ Tuấn (1983, trú thôn Bãi Ổi, xã Chi Khê, H. Con Cuông) tăng ga bỏ chạy rồi nổ súng nhắm vào lực lượng CA. Tuy nhiên, với quyết tâm cao độ, các TS CAH Con Cuông đã bắt giữ Tuấn ngay sau đó.

Nguyễn Hồ Tuấn và tang vật.

Trước đó, sau khi nhận được trình báo từ nhân dân với nội dung có một đối tượng nghi vấn mua bán, vận chuyển ma túy trên địa bàn, CAH Con Cuông bố trí TS khẩn trương điều tra. Quá trình xác minh, TS nhận thấy tin báo là có cơ sở và từ đó, lãnh đạo CAH đã xác lập Chuyên án 917M để đấu tranh. Qua thu nhập thông tin ban đầu, danh tính đối tượng nghi vấn nhanh được làm rõ là Nguyễn Hồ Tuấn (1983, trú thôn Bãi Ổi, xã Chi Khê, H. Con Cuông).

Tuấn thường bắt xe lên H. Tương Dương mua ma túy, sau đó sử dụng nhiều phương tiện khác nhau như xe khách, xe máy... để di chuyển qua các địa bàn nhằm đánh lạc hướng lực lượng chức năng. Đến khi cảm thấy thực sự yên tâm, Tuấn mới bắt xe vào TPHCM để tiêu thụ “hàng”. Điều đáng nói, trong quá trình đi giao dịch, Tuấn thường mang theo vũ khí nóng như súng, kiếm... để phòng thân cũng như chống trả nếu bị phát hiện, bắt giữ.

Sau khi vào TPHCM giao dịch hàng thành công, Tuấn bắt xe khách về đến H. Con Cuông cũng đã đến đêm 19-9. Nghỉ ngơi sau chuyến đường dài, sáng 20-9, Tuấn tiếp tục bắt chuyến xe lên H. Tương Dương để lấy ma túy. Hành vi của Tuấn đều nằm trong tầm ngắm của lực lượng TS CAH Con Cuông. Sau khi tung lực lượng bám sát theo dõi động tĩnh của Tuấn từ khi đối tượng đặt chân xuống địa bàn H. Con Cuông, sáng 20-9, các TS vẫn âm thầm bám theo khi Tuấn lên H. Tương Dương để mua ma túy. Lấy được hàng, Tuấn bắt xe khách trở về rồi tiếp tục chuyển sang đi xe máy nhằm đánh lạc hướng lực lượng chức năng.

Đến 13 giờ ngày 20-9, các TS phát hiện Tuấn đang điều khiển xe máy hiệu Wave màu trắng BKS 37C1- 094.64 đi từ TT Con Cuông hướng về H. Anh Sơn. Khi tổ công tác ra tín hiệu dừng lại để kiểm tra hành chính thì bất ngờ Tuấn tăng ga phóng nhanh hòng chạy trốn. Thấy đối tượng bỏ chạy, các TS lập tức lên xe đuổi theo. Khi chạy đến khu vực Eo Vực Bồng thuộc thôn Lam Bồng, xã Bồng Khê, H. Con Cuông, thấy lực lượng CA áp sát nên Tuấn vừa điều khiển xe vừa rút ra một khẩu súng ngắn. Mặc dù chạy xe với tốc độ cao nhưng Tuấn vẫn kịp lên đạn và ngoảnh lại phía sau bắn vào tổ công tác truy đuổi đang chạy sau đó tầm 5m để uy hiếp tinh thần. Rất may, trong số những TS đuổi theo Tuấn không ai bị thương.

Xe vẫn tiếp tục chạy, khi tổ công tác truy đuổi đến thôn 2-9, xã Bồng Khê, H. Con Cuông thì Tuấn lập tức vứt một túi ni-lông màu xanh sang vệ đường rồi tiếp tục tăng ga phóng nhanh. Sau chừng khoảng 10 phút bị truy đuổi với tốc độ cao trên con đường hẹp, Tuấn tiếp tục vứt lại khẩu súng ngắn. Tuy nhiên, khi chạy đến khúc cua thuộc TT Con Cuông thì Tuấn bị các TS CAH Con Cuông bắt giữ. Tang vật thu giữ trong người Tuấn và hiện trường gồm 1 thanh kiếm, 1 súng ngắn màu đen hiệu RG88 và 3 viên đạn, 3.000USD, 1,4 triệu đồng, 3 thẻ ATM, 3 chiếc ĐTDĐ, 1 Ipad và 51 viên MTTH, 3g ma túy đá, 78,75g heroin.

Đấu tranh nóng, Tuấn khai nhận làm nghề tự do nhưng do nắm bắt được thông tin địa bàn H. Tương Dương có nhiều ma túy, trong khi các tỉnh miền Nam như Bình Dương, TPHCM... lại có nhiều đối tượng có nhu cầu sử dụng nên đã nghĩ cách về quê lấy hàng mang vào bán. Ngày 20-9, khi Tuấn về H. Tương Dương lấy hàng và đang trên đường đi sang H. Nghĩa Đàn để bắt xe vào tỉnh Bình Dương bán ma túy thì bị các TS CAH Tương Dương phát hiện và bắt giữ. Hiện CAH Con Cuông đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hồ Tuấn để hoàn tất hồ sơ khởi tố đối tượng theo quy định của pháp luật.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_172559_doi-tuong-van-chuyen-ma-tuy-no-sung-vao-luc-luong-truy-bat.aspx