Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đòi hối lộ công an

Đối tượng ngỏ ý đưa 20 triệu đồng để được thả nhưng bị chiến sĩ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm khước từ

Sáng 7-10, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Bình Dương làm thủ tục chuẩn bị bàn giao đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm là Nguyễn Văn Hiền (32 tuổi, quê Hà Tĩnh) cho PC52 Công an Hà Tĩnh.

Thượng sĩ Nguyễn Minh Trí (thuộc PC52 Bình Dương, người trực tiếp bắt Hiền) cho biết sau 3 tháng dò la, theo dõi, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 6-10, PC52 bắt Hiền tại một quán ăn thuộc phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. “Trên đường dẫn giải về trụ sở công an, đối tượng đòi hối lộ 20 triệu đồng để được thả” – thượng sĩ Trí kể.

Đối tượng được xếp loại "ĐBNH" (đặc biệt nguy hiểm)

Hiền (áo trắng) tại cơ quan công an

Hiền là đối tượng bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh xếp vào loại “đặc biệt nguy hiểm” và quyết định truy nã từ tháng 2-2016 vì tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Thông tin ban đầu, từ năm 2013 đến năm 2015, Hiền và đồng bọn dùng hung khí nhiều lần chặn các xe chở gỗ để thu thu tiền. Để yên ổn làm ăn, mỗi lượt xe phải đóng cho nhóm Hiền 500.000 đồng -1.000.000 triệu đồng.

Từ đầu năm 2016, Hiền bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Sau đó, Hiền trốn vào TP HCM rồi xuống Bình Dương ẩn náu.

Tin-ảnh: N. Phú

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/doi-tuong-truy-na-dac-biet-nguy-hiem-doi-hoi-lo-cong-an-20161007105425192.htm