Đối tượng trốn truy nã ra đầu thú sau thời gian lẩn trốn

Sau khi gây án đối tượng Chưng đã trốn lệnh truy nã của cơ quan CSĐT địa phương. Đến nay thì đối tượng đã ra đầu thú.

Ngày 12/10, Công an huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ đối tượng Lê Văn Chưng (28 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) do Công an huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre bắt giữ vì có lệnh truy nã của Công an huyện Thanh Bình về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Chưng tại Cơ quan Công an

Theo đó, tháng 12/2014, Chưng cùng với đối tượng Nguyễn Văn Quý (27 tuổi, đang trốn lệnh truy nã), Nguyễn Phước Thảo và tên Lý về nhà ông Trung ở ấp Bình Hòa, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình để nhậu. Lúc này, có ông Nguyễn Văn Khê cùng nhậu.

Trong lúc nhậu, Chưng và Thảo xảy ra mâu thuẫn. Chưng cầm ly thủy tinh đập vào đầu Thảo làm vỡ ly. Thấy vậy, Khê vào can thì bị Chưng cầm viên gạch đánh trúng vào mặt, sau đó Chưng tìm dao đâm Khê nhiều nhát vào người. Cùng lúc này, Quý cũng dùng dao đâm Khê nhiều nhát trúng lưng với tỷ lệ thương tật là 19%.

Sau khi gây án, Chưng, Quý bỏ trốn và bị lệnh truy nã. Đến nay Chưng đã ra đầu thú còn đối tượng Quý vẫn lẩn trốn.

Công an huyện Thanh Bình yêu cầu Quý sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Ngọc Quỳnh

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/doi-tuong-tron-truy-na-ra-dau-thu-sau-thoi-gian-lan-tron-80275/