Đối tượng thứ 6 trong vụ nổ súng ở Hải Phòng ra đầu thú

Ngày 21-2, Phòng CSHS CATP Hải Phòng cho biết các trinh sát Đội 8 thuộc phòng vừa vận động Nguyễn văn Dũng (33 tuổi, ĐKTT thôn Thuần Ty, xã An Hồng, huyện An Dương; hiện ở tại 107, Hải Triều, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng) ra đầu thú.

Dũng là đối tượng bị CATP Hải Phòng truy nã về tội “Gây rối trật tự công cộng” từ ngày 21-11-2016. Theo đó vào 21 giờ 30 ngày 30-8-2016 tại khu vực đường Hải Triều, phường Quán Toan, xảy ra vụ xô xát giữa 2 nhóm thanh niên. Hậu quả anh Bùi Đình Trọng (34 tuổi, trú tại tổ dân phố Trúc Sơn, cùng phường Quán Toan) bị nhóm của Dũng bắn chết.

Đối tượng Dũng tại cơ quan Công an.

Sau khi vụ án xảy ra, các lực lượng nghiệp vụ CATP và Công an quận Hồng Bàng tiến hành điều tra, bắt tạm giam 5 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng bị khởi tố về tội “giết người”, 3 đối tượng về tội “gây rối trật tự công cộng”. Riêng Nguyễn văn Dũng là đối tượng thứ 6 trong vụ án đã bỏ trốn.

Phòng CSHS CATP Hải Phòng đã tạm giữ hình sự Nguyễn văn Dũng để điều tra làm rõ.

Văn Thịnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/antt/doi-tuong-thu-6-trong-vu-no-sung-o-hai-phong-ra-dau-thu-429344/