Đối tượng đầu vụ ra tự thú

(ANTĐ) - 23h đêm 7-2, Lê Trọng Nghĩa (SN 1981), trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, đối tượng liên quan đến cái chết của anh Nguyễn Minh Dương (SN 1982), trú tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vào rạng sáng 26-1-2011 (Báo ANTĐ đã đưa tin), đã đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội đầu thú.

Ngày 8-2, CQĐT CATP Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt Lê Trọng Nghĩa về hành vi giết người. Tại cơ quan công an, bước đầu, Nghĩa đã khai nhận khá thành khẩn hành vi của y và đồng bọn đã gây ra đối với anh Nguyễn Minh Dương. Đã có thời gian, anh Dương làm nghề cầm đồ tại Hà Nội và có nhiều mối quan hệ với các đối tượng ngoài xã hội. Gần đây, anh Dương mâu thuẫn về kinh tế với một phụ nữ tên là Hà, quê ở Ninh Bình, người đang sống như vợ chồng với Lê Trọng Nghĩa, ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa. Chiều 25-1-2011, Hà gặp anh Dương đòi tiền nhưng không được. Sau đó, cô ta kể chuyện này với Nghĩa. Tối cùng ngày, Nghĩa điện thoại liên lạc, hẹn gặp anh Dương. Khoảng 0h ngày 26-1, anh Dương có mặt tại khu vực trước cổng Trung tâm thương mại Parkson, phố Thái Hà và đã bị bắn. Do bị mất máu nhiều nên anh Dương đã tử vong. Trong ngực phía bên phải nạn nhân có 1 đầu đạn của súng K54. Qua truy xét, cơ quan công an xác định 2 đối tượng liên quan trực tiếp đến cái chết của anh Dương là Nghĩa và Lương Quang Thạc, nhà ở phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng. Sau khi gây án, cả 2 đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Kiên trì vận động, thuyết phục gia đình 2 đối tượng trên, đêm 7-2, gia đình tên Nghĩa đã đưa y đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH để đầu thú. Vụ án đang được điều tra mở rộng; Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội yêu cầu Lương Quang Thạc đang lẩn trốn ở đâu, hãy ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=93000&channelid=80