Đội trưởng U22 Indonesia thừa nhận Việt Nam quá mạnh

Hansamu Yama thừa nhận, U22 Việt Nam quá mạnh so với tưởng tượng của các cầu thủ Indonesia.

Hansamu Yama thừa nhận U22 Việt Nam mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng.

Hansamu Yama thừa nhận U22 Việt Nam mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng.

U22 Indonesia đã làm tất cả những gì có thể để cầm hòa trước U22 Việt Nam. Dùng lối chơi quyết liệt để khắc chế cầu thủ Việt Nam, cái giá mà họ phải trả là một tấm thẻ đỏ và hàng loạt thẻ vàng, cùng với đó là nhiều cầu thủ bị chấn thương, căng cơ hoặc chuột rút...

Trong những phút cuối, dưới sức ép liên tục của U22 Việt Nam, Hansamu Yama đã chỉ huy hàng thủ thi đấu tập trung để kiếm được 1 điểm quý giá. Phát biểu sau trận đấu, hậu vệ đội trưởng này thừa nhận U22 Indonesia đã gặp đối thủ quá mạnh và khác xa so với tưởng tượng ban đầu. Thủ lĩnh hàng thủ của U22 Indonesia cũng nhấn mạnh, 1 điểm giành được là nhờ vào sự may mắn. Họ không thể dâng lên tấn công quá cao kể cả khi có đủ quân số.

“Chúng tôi đã gặp quá nhiều khó khăn. Các cầu thủ đã phải thi đấu rất tập trung và tôi cảm thấy rất biết ơn với kết quả này. Chúng tôi thừa nhận Việt Nam đã làm chủ hoàn toàn trận đấu. Chúng tôi không thể làm gì khác ngoài tập trung phòng ngự, đặc biệt là khi đội chỉ còn chơi với 10 cầu thủ. Trước trận đấu, chúng tôi nghĩ họ chỉ ngang ngửa U22 Thái Lan hoặc yếu hơn, nhưng thực tế lại khác xa”, Hansamu Yama phát biểu.

Hòa trận này, cửa vào bán kết của U22 Indonesia là tương đối sáng sủa khi lượt cuối họ chỉ phải gặp Campuchia. Hiện tại U22 Indonesia đang đứng thứ 3 với 8 điểm cùng hiệu số +4. Hansamu Yama nhận định về cơ hội đi tiếp của đội nhà: "Trong trận đấu cuối cùng, chúng tôi phải giành chiến thắng thật đậm với Campuchia. Tuy nhiên, đừng đánh giá thấp họ".

Lâm Văn

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/doi-truong-u22-indonesia-thua-nhan-viet-nam-qua-manh-1180269.tpo