Đội trưởng Indonesia có nguy cơ vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

Vntinnhanh.vn – Trước trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016 gặp Việt Nam, ban huấn luyện của Indonesia đang rất lo lắng về tình trạng thể lực của đội trưởng Boaz Solossa.

(Ảnh: Bola)

Boaz Solossa đã không thể tham gia buổi tập hôm nay (30/11) của đội tuyển Indonesia vì bị ốm.

“Chúng tôi vẫn chưa rõ cậu ấy gặp vấn đề gì, nhưng cậu ấy vẫn đang nôn và không được khỏe. Cậu ấy sẽ được nghỉ cho tới khi hồi phục hoàn toàn”, trợ lý HLV Wolfgang Pikal tiết lộ trên tờ Detik.

Boaz Salossa đã ghi hai bàn thắng cho Indonesia ở vòng bảng, trong các trận gặp Thái Lan và Philippines. Anh là thành viên lớn tuổi nhất và đang giữ băng đội trưởng của đội bóng xứ vạn đảo tại AFF Cup 2016.

Trong quá khứ, Boaz từng sang Việt Nam dự Tiger Cup năm 2004 và ghi một bàn vào lưới thủ môn Trần Minh Quang trong chiến thắng 3-0 của Indonesia trước đội chủ nhà.

Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016 giữa Indonesia và Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 3/12 tới. Đây là cuộc đối đầu mà đội bóng của HLV Alfred Riedl chắc chắn không có sự phục vụ của hai hậu vệ Fachrudin Aryanto và Rudolof Basna vì án treo giò. Đội tuyển Việt Nam cũng mất Trương Đình Luật vì lý do tương tự.

Sáng nay, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã lên đường sang Indonesia. Đội sẽ nghỉ tại khách sạn Aston Sentul Lake, cách sân vận động Pakansari khoảng hơn 15km.

Indonesia thắng Việt Nam 3-0 ở Tiger Cup 2004, Boaz Solossa là tác giả bàn thắng thứ hai.

Anh Ngọc

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-thao/doi-truong-indonesia-co-nguy-co-vang-mat-o-tran-gap-viet-nam-137994