'Đổi tình lấy tiền': Những ý kiến này sẽ khiến bạn bất ngờ!

Một bộ phận giới trẻ trên thế giới đang chạy theo xu hướng đổi tình lấy tiền để đi du lịch hay để thỏa mãn nhu cầu giải trí của bản thân. Các bạn trẻ Việt Nam nghĩ gì về điều ấy?

Câu chuyện đổi tình lấy một chuyến du lịch của cô gái Mỹ đang là một trong những chủ đề được nhiều bạn trẻ chia sẻ và bình luận. Thậm chí, nó đã trở thành một trào lưu của các cô gái trẻ ở Trung Quốc, chỉ để thỏa mãn giấc mơ du lịch xa xỉ, sang chảnh của mình, các cô gái đã đồng ý trở thành 'bạn gái tạm thời' của bất kỳ người đàn ông nào chịu chi trả toàn bộ tiền cho chuyến du lịch.

Câu chuyện đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo về lối sống của một bộ phận giới trẻ hiện tại. Phải chăng, cái cách mà người trẻ hưởng thụ cuộc sống đã đi quá xa so với những điều tốt đẹp ban đầu? Tiin.vn đã có một cuộc khảo sát nho nhỏ với nhiều bạn trẻ Việt, chính bản thân họ cũng có những ý kiến trái chiều xung quanh vấn đề này.

Du lịch bằng tiền mình tự kiếm ra mới thú vị

Khi được hỏi về vấn đề nhạy cảm giữa tình và tiền, cô nàng MC xinh đẹp Nguyễn Mai Anh (SN 1995) đã chia sẻ: 'Bản thân mình là người thích đi du lịch, thế nhưng không phải vì vậy mà mình sẽ thỏa mãn niềm yêu thích đó bằng mọi giá.

Bởi đi du lịch sẽ thật sự vui và ý nghĩa nếu như chúng ta hoàn toàn thoải mái, chứ không phải gượng ép theo hình thức 'đổi tình lấy tiền' phục vụ cho chuyến đi đó. Và được dùng tiền mình kiếm ra để tiêu cho các hoạt động của bản thân thì vẫn thú vị hơn chứ nhỉ?'.

Mai Anh

Đây là hiện tượng suy đồi đạo đức

Với Nguyễn Thu Ngân (24 tuổi, thiết kế thời trang), cô bạn lại cho rằng đây không phải là vấn đề tiền bạc mà còn là suy đồi đạo đức của thế hệ trẻ bây giờ.

Ngân chia sẻ: 'Các bạn hay đổ lỗi cho hoàn cảnh để kiếm cớ cho những sai lầm. Một phần do không được giáo dục và một phần quan trọng hơn là ý thức của cá nhân đó có vấn đề.

Thật ra ai cũng muốn ăn ngon mặc đẹp hay đi du lịch, đó là những nhu cầu tất yếu. Nhưng nó chỉ nên dành cho những người tự mình làm ra để hưởng thụ.

Còn những bạn đổi tình lấy tiền hay đi mua sắm hay du lịch thì thật sự họ cũng không trải nghiệm và cảm nhận được nhiều từ chuyến đi đó hay món đồ họ mua. Vì chính bản thân họ còn không trân trọng thì những thứ đó có là gì.

Ngân không xem xét về bản chất hay nhu cầu bản thân mà xét về đạo đức thôi. Mong là các bạn thanh niên luôn có hướng đi đúng và không bao giờ phải hối hận về những gì mình làm'.

Thu Ngân

'Tôi sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của người yêu'

Là một 'cool boy', anh chàng Nguyễn Huy Đức (1996, Hà Nội) tỏ ra khá bình tĩnh khi được đặt câu hỏi này. Huy Đức cho rằng:

'Chuyện này không đơn giản và không phức tạp. Nó phụ thuộc vào ai đổi cho ai. Nam đổi hay nữ đổi. Và tình ở đây là tình yêu hay đơn giản là tình dục. Với mỗi một trường hợp cụ thể sẽ có một câu trả lời cụ thể.

Giả dụ tôi có một cô người yêu. Tình yêu xây dựng trên cơ sở thật thì nếu tôi có khả năng tôi sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của cô ấy.

Trái lại nếu cái tình trong kia mà nó là cái tình vớ vẩn, cái tình lừa lọc, thì chẳng bao giờ được nói chuyện với tôi chứ đừng nói đổi'.

Huy Đức

Làm bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu thôi

Vẫn là một trong những ý kiến phản đối, cô nàng Lê Lan Hương (SN 1996) cho biết: 'Mình không đồng tình với việc đổi tình lấy tiền này. Với mình, đi du lịch là để trải nghiệm, để nghỉ ngơi sau một thời gian làm việc học tập căng thẳng. Cho nên dùng tiền kiếm được bằng công sức của mình để đi du lịch vẫn là nhất.

Còn nếu có bạn trai, thì hai người tự lên kế hoạch làm việc kiếm thêm thu nhập rồi đi du lịch cùng nhau vẫn thoải mái hơn là chỉ 'cặp kè' lợi dụng đối phương để thỏa mãn sở thích bản thân.

Năng động, chăm chỉ làm việc thì sẽ chẳng bao giờ 'thiếu thốn' đến mức phụ thuộc vào người khác cả, còn mình làm được bao nhiêu thì mình hưởng bấy nhiêu thôi'.

Lê Lan Hương

Không chê trách vì mỗi người có một thỏa mãn riêng

Dù không có xu hướng đổi tình yêu để được đi du lịch nhưng với Hà Khánh Linh (20 tuổi), cô bạn cũng không chê trách gì điều này bởi mỗi người có một nhu cầu cuốc sống riêng.

Cô bạn chia sẻ: 'Tất nhiên việc có thể du lịch ở đâu trong nước hay ngoài nước mang lại niềm vui khác nhau. Nhưng mình quan trọng việc đi du lịch cùng ai, có đáng để đi hay không hơn. Một người bạn đi du lịch hợp tình hợp sở thích, cùng cho nhau giây phút thoải mái, mới là quan trọng nhất'.

Hà Khánh Linh

Sắc đẹp cũng là một tài năng, chúng ta có thể kiếm tiền bằng tài năng

Thuộc tuýp người khá thoáng, anh chàng Trần Lê Ngọc Thắng (SN 1993) có quan niệm khiến không ít người 'sốc' nhưng cũng thật đáng để suy nghĩ.

Thắng chia sẻ: 'Mỗi người sinh ra có một tài năng khác nhau, người sở hữu giọng hát hay, người sở hữu tài năng diễn xuất, người lại sở hữu khả năng chơi nhạc cụ, hoặc học vấn, hoặc thể thao. Sắc đẹp cũng là một tài năng bởi không phải ai sinh ra cũng đẹp.

Để đổi tình lấy tiền, trước hết bạn phải có tài (tức là phải đẹp đã), chúng ta có thể kiếm tiền bằng các tài năng khác vậy tại sao không thể kiếm tiền bằng sắc đẹp?

Việc đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến ai, không gây hại đến ai, miễn sao bạn cảm thấy thoải mái và không hối hận về việc đó là được (cười)'.

Trần Lê Ngọc Thắng

Ảnh: NVCC

Theo Thùy Trang/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/y-kien-trai-chieu-cua-gioi-tre-ve-viec-doi-tinh-lay-tien-di-du-lich-mua-sam.html