Đòi tiền cọc bất thành, nam sinh cứa cổ nữ giám đốc

Đến trung tâm đào tạo sinh viên du học trên đường Trần Vĩ (Hà Nội) để đòi lại số tiền đã đặt cọc đi du học Hàn Quốc nhưng không được, Ngọc bức xúc dùng dao cứa cổ nữ giám đốc khiến chị này phải nhập viện cấp cứu.

Sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 17/9 tại công ty du học toàn cầu, địa chỉ số 110 đường Trần Vĩ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy (Hà Nội).

VietNamNet đưa tin, nam sinh gây ra sự việc là Nguyễn Văn N. (SN 1994), trú xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Công ty du học toàn cầu nơi xảy ra sự việc. Ảnh: VietNamNet

Được biết, khoảng 2h ngày 17/9, nam sinh N. đã trèo tường, đột nhập vào phòng của nữ giám đốc công ty du học toàn cầu để đòi lại số tiền đã đặt cọc đi du học Hàn Quốc nhưng bất thành.

Trong cơn bức xúc, Ngọc dùng dao cứa cổ nữ giám đốc khiến chị này phải nhập viện cấp cứu; còn Ngọc sau đó đã bị công an bắt giữ, theo nguồn tin trên VnExpress.

Nhà chức trách cho biết, Ngọc đã đóng 8.000 USD (gần 200 triệu đồng) chưa kể các phí liên quan như ăn ở, học tiếng, khám sức khỏe… để được làm thủ tục đi du học Hàn Quốc trước đó.

Hiện, Công an quận Cầu Giấy đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/doi-tien-coc-bat-thanh-nam-sinh-cua-co-nu-giam-doc-209688.htm