Đội Thụy Sỹ vẽ Ngũ Hành Sơn bằng những màn pháo hoa tuyệt đỉnh

Với âm nhạc và những màn pháo hoa đặc sắc, đội Thụy Sỹ đã khiến người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác như đội trưởng Đội Thụy Sỹ đã nói “Chúng tôi sẽ vẽ Ngũ Hành Sơn bằng pháo hoa”.

Thắng cảnh tự nhiên ngoạn mục của Đà Nẵng đã khơi nguồn cảm hứng cho người thiết kế của đội pháo hoa Thụy Sỹ (ảnh Thế Sơn)

Khởi đầu màn trình diễn của mình trong đêm Thổ, đội Thụy Sỹ đã làm nức lòng khán giả bởi những màn pháo hoa đỉnh cao trên nền âm nhạc tuyệt vời. “Có lẽ, thắng cảnh tự nhiên ngoạn mục của Đà Nẵng đã khơi nguồn cảm hứng cho người thiết kế của chúng tôi. Anh ấy đã tưởng tượng ra tất cả những cảm xúc mà bất cứ ai sẽ trải qua khi leo đến đỉnh Ngũ Hành Sơn: hạnh phúc, căng thẳng, thích thú, bình thản…”, ông Nicolas Guinand- Đội trưởng đội pháo hoa Thụy Sỹ hào hứng nói.

Pháo hoa của đội Thụy Sỹ với đủ các cung bậc cảm xúc của người tham gia hành trình lên đỉnh Ngũ Hành Sơn (ảnh Thế Sơn)

Như lời tiết lộ của Đội trưởng Thụy Sỹ, khán giả được tham gia hành trình lên đỉnh Ngũ Hành Sơn với đủ các cung bậc cảm xúc cùng với đội Thụy Sỹ bằng ánh sáng lấp lánh của pháo hoa.

Từng giành nhiều giải thưởng tại các cuộc thi pháo hoa trên thế giới nhưng đội Thụy Sỹ chưa bao giờ xem nhẹ các buổi biểu diễn của mình. Ông Nicolas Guinand cho hay, sẽ không có buổi trình diễn nào thành công nếu như bạn không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Tinh thần đồng đội, những kỹ thuật bắn hiện đại, pháo hoa… tất tần tật những yếu tố đó cũng cần được quan tâm.

Ba trong số các thành viên đội pháo hoa Thụy Sỹ (ảnh T.S)

Trong đêm Thổ - đêm thứ 2 của DIFF 2017, Thụy Sỹ đã sử dụng dàn giáo cao 4m, pháo hoa mới, kỹ thuật bắn hiện đại giúp tốc độ bắn pháo nhanh, bắn ra 21 hướng khác nhau… cùng với cốt truyện pháo hoa độc đáo đã cống hiến cho khán giả một đêm pháo hoa tuyệt vời.

Và cuối cùng, sẽ có một màn pháo hoa đặc biệt có hình Lá cờ Việt Nam khi được bắn lên, hy vọng khán giả sẽ thích thú.

Ông Nicolas Guinand- Đội trưởng đội pháo hoa Thụy Sỹ (ảnh BTC)

Theo đội trưởng đội Thụy Sỹ, Nhật Bản - đối thủ của Thủy Sỹ trong đêm Thổ, là một đội mạnh và có nhiều kinh nghiệm. Nhưng với chúng tôi, điều quan trọng không phải thắng hay thua mà là chúng tôi mang lại những cảm xúc gì cho công chúng. Nếu chúng tôi thắng trong cuộc thi này, thì có nghĩa là chúng tôi đã chiếm được tình cảm của khán giả. Nhưng như tôi đã nói, thắng thua không quan trọng, chúng tôi là một gia đình, coi những người bạn ở các nước như gia đình, và mong muốn cùng nhau mang đến cho khán giả những giây phút tuyệt vời nhất.

Đội Thụy Sỹ mang đến cho khán giả những màn pháo hoa tuyệt vời

Minh Hằng - Thế Sơn - Trần Phong

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/doi-thuy-sy-ve-ngu-hanh-son-bang-nhung-man-phao-hoa-tuyet-dinh-d58009.html