Đối thủ tuyển Việt Nam có tham vọng vào chung kết AFF Cup

HLV Ong Kim Swee của Malaysia cho rằng chẳng có có lý do gì khiến đội bóng của ông không thể đi đến trận đấu cuối cùng của AFF Cup sắp tới.

Malaysia nằm cùng bảng B với đội chủ nhà Myanmar, Việt Nam và Campuchia. Theo lịch, họ sẽ chạm trán với thầy trò Hữu Thắng chiều 23/11. Malaysia là “khắc tinh” của Việt Nam khi hai lần vượt qua đội ở bán kết AFF Cup 2010 và 2014. Năm nay, đội bóng của Ong Kim Swee không được đánh giá cao nhưng họ vẫn rất tự tin.

“Tôi nghĩ rằng, đội bóng có thể vào chung kết, nhưng trước khi nghĩ đến nó, chúng tôi sẽ tập trung cho vòng bảng. Tôi tin rằng Malaysia có thể tiến xa dù chúng tôi có kết quả khác nhau ở 3 trận giao hữu gần đây”, HLV Ong Kim Swee.

Trước khi lên đường sang Myanmar, đương kim á quân của giải đã thua Indonesia 0-3, hòa Afghanistan 1-1 và thắng Papua New Guinea 2-1 trong quá trình chuẩn bị.

Sau những trận làm nóng, chiến lược gia sinh năm 1970 này chỉ loại thêm cầu thủ chạy cánh Rafawi Rasid, để chốt danh sách cuối cùng tham dự giải đấu. Trước đó, hậu vệ Khuzaimi Piee và tiền vệ Basharuddin đã không thể góp mặt do chấn thương.

“Đó là một quyết định khó khăn, nhưng tôi tin rằng đội bóng đã có những cầu thủ tốt nhất cho giải đấu sắp tới. Safawi là cầu thủ tài năng, anh sẽ có nhiều cơ hội chơi cho ĐTQG trong tương lai. Chúng tôi có một số người chạy cánh trái trong đội như Hadin Azman, Syazwan và Amri. Vì vậy, tôi không có lựa chọn khác là phải chia tay cậu ấy”, Ong Kim Swee tiếp lời.

Malaysia là đối thủ chơi ổn định tại AFF Cup. Họ vào bán kết 4/5 lần giải gần đây nhất, trong đó có chức vô địch năm 2010 sau khi vượt qua Indonesia ở trận đấu cuối cùng. Năm 2014, họ vào chung kết nhưng thua Thái Lan.

Theo lịch thi đấu, thầy trò Ong Kim Swee sẽ lần lượt gặp Campuchia (20/11), Việt Nam (23/11) và Myanmar (26/11) tại vòng bảng sắp tới. Sáng 16/11, họ sẽ di chuyển sang Yangon để bước vào quá trình tập luyện.

Danh sách 23 cầu thủ Malaysia dự AFF Cup: Khairul Fahmi Che Mat, Ahmad Hazwan Bakri, Hafizul Hakim, Matthew Davies, Rizal Ghazali, Shahrom Kalam, Ronny Harun, Khairul Helmi, Fadhli Shas, Nazirul Naim, Shahrul Saad, S. Veenod, Shahrul Saad, Baddrol Bakhtiar, Fakri Saarani, Irfan Fazail, Amri Yahyah, Zaquan Adha, Hadin Azman, Syazwan Zainon, Norshahrul Idlan Talaha, Darren Lok, Safee Sali.

Nguyễn Đăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doi-thu-tuyen-viet-nam-co-tham-vong-vao-chung-ket-aff-cup-post698158.html