Đối thủ toàn 'trẻ con', thầy trò Hữu Thắng dễ thở

Từ danh sách đăng ký sơ bộ với BTC giải, cho tới những cái tên đưa ra thử nghiệm liên tiếp ở 2 trận đấu giao hữu gần nhất có thể khẳng định rằng Myanmar sẽ sử dụng "trẻ con" để chinh phục AFF cup được tổ chức trên sân nhà.

Mang "trẻ con" đi đánh trận

Như đã đề cập, trong 2 trận đấu liên tiếp gần nhất trước Indonesia và Omnan chuẩn bị cho AFF cup được tổ chức trên sân nhà, Myanmar gần như chỉ sử dụng một đội hình.

Hay nói cách khác, trong số 23 cầu thủ được đăng ký và ra sân không khó để nhận ra đây chính là nòng cốt của đội U19 Myanmar từng dự VCK U20 Thế giới vào năm trước.

Bên cạnh những gương mặt ưu tú của lứa U19 cùng thời với Công Phượng giành vé dự giải U20 Thế giới gồm Aung Thu, Yan Naing Oo, Than Paing, Nanda Kyaw, Myo Ko Tun...Myanmar còn bổ sung thêm nhiều cái tên từng vào bán kết SEA Games 28 cách đây cũng chỉ hơn 1 năm.

Than Paing (22) mới 20 tuổi nhưng đã là chân sút chủ lực của Myanmar

Trong danh sách ra sân ở trận hòa với Indonesia và thua Oman tại Yangon, người cao tuổi nhất cũng chỉ là đội trưởng tiền vệ Yan Aung Kyaw mới...27 tuổi, tức ngang Trọng Hoàng, nhỉnh hơn Thanh Trung, Thành Lương bên phía ĐTVN.

Một cái tên khác xuất hiện tại danh sách đăng ký là hậu vệ Win Min Htut được coi già nhất khi đã bước vào hàng "băm", cũng chỉ mới 30 tuổi. Nhưng hậu vệ này cũng chỉ ngồi dự bị hoặc không đăng ký cả 2 trận đấu đã qua.

Nhìn vào những gì mà ông thầy người Đức đang có trong tay, chắc chắn Myanmar sẽ mang đội hình vừa luôn phiên thử nghiệm ở 2 trận đấu giao hữu mới kết thúc đến với AFF cup.

Với độ tuổi trung bình 22,5 tuổi rõ ràng Myanmar chính là đội bóng trẻ nhất tại AFF cup lần này, và họ cũng không ngần ngại trao niềm tin vào lứa cầu thủ tài năng của mình khi đặt mục tiêu vào tới bán kết.

và "sức mạnh" thực sự của đội chủ nhà

Lứa cầu thủ cùng thời với Công Phượng thi đấu tại VCK U19 châu Á 2014, hay SEA Games 28 dường như vẫn phát triển khá đều, khi hầu hết những cái tên xuất sắc đều sẽ ra sân tại AFF cup tới, đây là điều chắc chắn.

Nhưng xem Myanmar thi đấu ở 2 trận gần nhất, rõ ràng đây không phải là đối thủ quá tầm đối với đội tuyển Việt Nam bất chấp việc các cầu thủ trẻ được chơi và đào tạo theo mục tiêu dài hơi của MFF đã mang đến thành quả rõ rệt ở giải U19 và SEA Games 28 vừa qua.

Và Aung Thu (9) cũng như thế

Việc mang một đội hình trẻ ra sân chơi dành cho đội tuyển lớn là bài toán khó dành cho ông thầy người Đức Gerd Zeise khi Myanmar thi đấu khá thiếu kinh nghiệm, cũng như không xuất sắc như thời điểm thi đấu với những đối thủ cùng lứa.

Sức trẻ của những Aung Thu, Yan Naing Oo, Than Paing thêm vào đó là vài gương mặt gạo cội (nhưng cũng chỉ là 24-26 tuổi) như hậu vệ David Htan, Zaw Min Tun hay Win Naing Soei chưa giúp Myanmar tạo được sự an tâm cho người hâm mộ nước này.

Bằng chứng, dù chơi không tệ nhưng đội bóng đồng chủ nhà AFF cup cũng cố lắm mới cầm hòa Indonesia, trước khi thất bại đậm 0-3 ở ngay Yangon với Oman. Và cả 3 bàn thua trước đối thủ đến từ Tây Á đều có "dấu ấn" của tuổi trẻ.

Và bởi thế, dù được chơi trên sân nhà nhưng e rằng đây khó có thể là đối thủ của thầy trò Hữu Thắng ở trận khai mạc AFF cup vào ngày 20/11 tới, khi sau những gì đã thể hiện rõ ràng ĐTVN đang có có món "sinh tố" giữa kinh nghiệm và sức trẻ "ngon" hơn nhiều so với Myanmar.

M.A

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/doi-thu-toan-tre-con-thay-tro-huu-thang-de-tho-339725.html