Đối thủ của Việt Nam tại AFF Cup thiệt quân vì chấn thương

AFF Suzuki Cup 2016 sẽ khởi tranh sau hơn 2 tuần nữa (từ ngày 19/11) và lúc này, đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở bảng B là chủ nhà Myanmar vừa nhận tổn thất về lực lượng khi mất liên tiếp 2 cầu thủ vì lý do chấn thương.

Đội tuyển Myanmar (Ảnh: Goal)

Thứ hai vừa qua (1/11), bộ phận y tế của đội bóng này đã xác nhận hậu vệ Aung Zaw sẽ không thể tham dự giải vô địch Đông Nam Á. Cầu thủ sinh năm 1990 sẽ phải lên bàn mổ để chữa trị chấn thương đầu gối trái.

Aung Zaw chắc chắn không kịp hồi phục, nhưng Liên đoàn bóng đá Myanmar quyết định không triệu tập cầu thủ thay thế.

Trước đó, đội chủ nhà của bảng B AFF Suzuki Cup 2016 cũng gặp phải tổn thất về lực lượng khi tiền vệ Zaw Lin lỡ hẹn với giải đấu vì lý do tương tự.

Hiện tại đội tuyển Myanmar dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Đức Gerd Zeise vừa hoàn thành chuyến tập huấn châu Âu. Ngày mai (4/11), họ sẽ bước vào trận giao hữu với Indonesia và sau đó 10 ngày là cuộc đối đầu với Oman.

Trong thời gian gần đây, thành tích thi đấu của đội tuyển Myanmar là không tốt khi họ chỉ thắng 1 trận duy nhất từ đầu năm 2016. Đó là chiến thăng trước Hong Kong ở AYA Bank Cup diễn ra vào tháng 6, giải đấu mà đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch.

Tại AFF Suzuki Cup 2016, Myanmar chạm trán Việt Nam ở lượt trận thứ 2 của bảng B. Trận đấu diễn ra vào 15h ngày 23/11.

Lần gần nhất hai đội nằm cùng bảng ở một kỳ AFF Cup là giải đấu năm 2012. Cuộc chạm trán kết thúc với tỉ số hòa 1-1 và Lê Tấn Tài là người ghi bàn duy nhất cho đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam thắng Myanmar với tỉ số 7-1 ở AFF Suzuki Cup 2010

Anh Ngọc (theo Goal)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-thao/doi-thu-cua-viet-nam-tai-aff-cup-thiet-quan-vi-chan-thuong-132005