Đối thủ của ĐT Việt Nam: Malaysia – Khó khăn trăm bề

Mặc dù đã có thành tích rất tốt ở AFF Cup những năm qua, nhưng Malaysia của AFF Cup 2016 là một Malaysia không hoàn hảo.

Phóng sự đánh giá về đội tuyển Malaysia ở AFF Cup 2016 (bản quyền VTV)

Đánh cược với "Malaysia B"

ĐT Malaysia tham dự AFF Cup 2016 với tư cách hạt giống số 2 của giải do thành tích trong quá khứ của họ. Đội tuyển này vô địch lần đầu năm 2010, vào bán kết năm 2012 và về ngôi Á quân năm 2014. Thế nhưng phong độ gần đây của họ không nói lên tư cách của một ứng viên hàng đầu.

ĐT Malaysia (sọc vàng - đen) sẽ có một bộ mặt mới ở AFF Cup 2016

“Bầy Hổ” của HLV Ong Kim Swee sau chiến thắng trước đội bóng tí hon New Caledonia ở trận giao hữu hồi tháng 6 đã không thắng cho tới tận hôm thứ Hai vừa qua khi họ đánh bại Papua New Guinea 2-1. Nhưng tình thế chưa kịp tiến triển thì Ong Kim Swee đã nhận tin xấu: tiền vệ lão tướng Safiq Rahim chia tay đội tuyển ở tuổi 29 cùng với 3 đồng đội cùng CLB.

Chấn thương khiến tiền vệ phòng ngự Brendan Gan và chuyên gia chạy cánh Chris Jayaseelan phải vắng mặt ở giải đấu này, trong khi Izham Tarmizi Roslan, Fazly Mazlan và Azrif Nasrulhaq đều không được triệu tập dù khỏe mạnh.

HLV Ong Kim Swee nói ông mang đến AFF Cup đội hình mạnh nhất, nhưng nhìn vào đội hình này giống như một đội hình Malaysia B. Hafizul Hakim Khairul Nizam Jothy, Ahmad Khuzaimi Piee, Irfan Fazail, Safawi Rasid và Safee Sali là những cái tên trước đây không được nếm vị áo tuyển cho đến khi sự vắng mặt của các tuyển thủ lâu năm bắt đầu tăng dần.

Malaysia đã từng một lần vô địch, nhưng chiến tích ấy có vẻ như đã xa vời trong ký ức của dư luận nước này. Đội tuyển hiện tại là tập hợp của nhiều cầu thủ chưa từng ra sân ở một trận đấu ở AFF Cup, và họ chung bảng với hai đội mạnh là Việt Nam và Myanmar. Đứng bét bảng sẽ là một thảm họa, về thứ ba sẽ không có gì bất ngờ, nhưng vào được bán kết sẽ là thành công ngoài mong đợi.

Ong Kim Swee – Đúng người, sai lúc?

Ong Kim Swee đã dành nhiều năm dẫn dắt U23 Malaysia và ông đã đợi khá lâu để được ngồi lên ghế HLV trưởng. Khi người hùng Rajagobal ra đi vào năm 2013, Ong Kim Swee đã hy vọng mình được bổ nhiệm nhưng thay vào đó LĐBĐ Malaysia chọn Dollah Salleh.

Ong Kim Swee lên dẫn dắt đội tuyển Malaysia trong thời buổi khó khăn tràn ngập

Ong Kim Swee đã có kinh nghiệm uy tín khi dẫn dắt đội U23 với HCV SEA Games năm 2011. Nhưng giờ là lúc ông phải dùng mọi phương pháp và mọi kinh nghiệm để cứu rỗi một đội tuyển bị tàn phá bởi chấn thương, những lời chia tay và cả những sự vắng mặt không lời giải thích.

Vị trí của nhà cầm quân 45 tuổi cũng rất bấp bênh. LĐBĐ Malaysia đang sắp tổ chức bầu cử và nếu kết quả của Malaysia ở AFF Cup không như ý, Ong Kim Swee có thể bị thay thế một cách nhanh chóng. Sẽ có rất nhiều đội bóng muốn mời ông làm việc trong khu vực Đông Nam Á, nhưng công việc HLV trưởng ĐT Malaysia là niềm mơ ước mà ông sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Ong Kim Swee sẽ phải dựa rất nhiều vào Ahmad Hazwan Bakri, tiền đạo của ĐTQG. Chân sút 25 tuổi của CLB Selangor thường đá cánh hoặc chơi lùi sau trung phong ở cấp độ CLB, nhưng anh đã được Ong trọng dụng trong vai trò đá cắm ở đội tuyển. Bakri được xem là cầu thủ của trận đấu lớn, đã ghi bàn trong 2 trận chung kết Cúp quốc gia Malaysia, cũng như ghi 3 bàn trong 2 lượt trận gặp Timor Leste ở vòng loại Asian Cup.

Q.D (Tổng hợp FourFourTwo)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/doi-thu-cua-dt-viet-nam-malaysia-que-quat-va-tan-nat-c9a468538.html