Đối thủ của ĐT Việt Nam bị chủ nhà Myanmar 'chơi xỏ'

BHL ĐT Malaysia đã thể hiện thái độ không hài lòng khi bị đội đồng chủ nhà ở AFF Cup 2016, Myanmar làm khó trong quá trình tập luyện, chuẩn bị cho giải đấu sắp tới.

Ngay sau ĐT Việt Nam thì tuyển Malaysia cũng đã có mặt ở Myanmar để chuẩn bị cho AFF Cup 2016. Việc sắp xếp lịch không khoa học từ ban tổ chức đã khiến cho Malaysia phải chờ đợi, gây ức chế tâm lý.

Cụ thể, ĐT Malaysia có buổi tập chiều ngày 16.11 nhưng lại trùng với giờ tập của ĐT chủ nhà Myanmar cũng trên sân phụ Thuwunna. Vậy nên khi ĐT Myanmar có mặt trên sân tập sớm hơn và đã bắt đầu buổi tập, thầy trò HLV Ong Kim Swee mới có mặt.

Các cầu thủ Malaysia phải chờ đợi mới có sân tập luyện.

Việc đội chủ nhà đã ổn định quân số trên sân nên ĐT Malaysia không thể "tranh" sân tập, khiến thầy trò HLV Ong Kim Swee buộc phải trở lại khách sạn. Sau đó khoảng 1 tiếng, ĐT Malaysia mới trở lại sân và bắt đầu buổi tập.

“Theo đúng lịch sắp xếp, Malaysia tập từ 16h đến 17h. Nhưng do Myanmar vướng chụp ảnh, tập quá giờ nên đội bóng này phải lùi lại. HLV Ong Kim Swee không hài lòng vì đội mệt, không muốn phải chờ đợi”, Thant Zin – người dẫn đoàn của Malaysia chia sẻ.

ĐT Malaysia tham dự AFF Cup 2016 với rất nhiều áp lực. Trước thềm giải đấu, họ phải nhận nhiều chỉ trích từ dư luận. HLV Ong Kim Swee cũng đã phản ứng trước những ý kiến này, ông kêu gọi tất cả hãy ngừng đánh giá về ĐT Malaysia ở thời điểm hiện tại và hãy chờ tới khi AFF Cup 2016 kết thúc.

Nói về mục tiêu của đội bóng ở giải đấu này, HLV Ong Kim Swee cho biết: "Mục tiêu của chúng tôi là vào chung kết. Tuy nhiên, tất cả cần phải tập trung tối đa cho vòng đấu bảng. Cần phải có điều kiện đầu tiên (vượt qua vòng bảng), khi đạt được nó chúng tôi chắc chắn hướng tới mục tiêu là trận chung kết. Khi đã vào trận chung kết, chắc chắn mục tiêu sẽ là chức vô địch".

Theo Nguyễn Nam (Thể Thao 247)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/doi-thu-cua-dt-viet-nam-bi-chu-nha-myanmar-choi-xo-723674.html