Đối thoại chiến lược Mỹ -Trung lần đầu tiên

Tổng thống Mỹ Obama phát biểu tại phiên khai mạc cuộc đối thoại chiến lược Mỹ-Trung (Ảnh AFP) (VOV) - Ngày 27/7 tại thủ đô Washington, Mỹ và Trung Quốc đã tiến hành cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế lần đầu tiên giữa hai nước

Phát biểu mở đầu cuộc đối thoại, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng, đây là kỷ nguyên mới để Mỹ và Trung Quốc hợp tác chứ không phải đối đầu. Mỹ và Trung Quốc sẽ hợp tác trên các lĩnh vực như kinh tế, quốc phòng, năng lượng, môi trường và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Tổng thống Obama nhấn mạnh, Mỹ và Trung Quốc sẽ bàn bạc trực tiếp với nhau mọi vấn đề và khẳng định rằng, thế giới sẽ có lợi hơn nếu Mỹ và Trung Quốc hợp tác chặt chẽ với nhau. Ông Obama nhân định, kinh tế thế giới sẽ hồi phục nhanh hơn nếu Trung Quốc tăng cường sức mua. Năm 2008, thâm hụt cán cân thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đạt mức kỷ lục 286 tỷ USD. Nhận xét về tầm quan trọng của mối quan hệ Mỹ - Trung, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói: “Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ giúp hình thành thế giới trong thế kỷ 21. Chúng ta sẽ làm cho mối quan hệ song phương này tốt hơn bất kỳ mốt quan hệ nào. Khi mà người Mỹ tiết kiệm hơn và người Trung Quốc tiêu dùng nhiều hơn thì chúng ta có thể xây dựng được một nền móng chung bền vững. Trung Quốc đã thu được nhiều lợi nhuận từ việc đầu tư và xuất khẩu và Trung Quốc cũng là một thị trường khổng lồ đối với hàng hóa của Mỹ”. Cuộc đối thoại chiến lược Mỹ - Trung lần đầu tiên này do Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner đồng chủ tọa. Phía Trung Quốc gửi một phái đoàn gồm 150 quan chức thuộc các lĩnh vực do Ủy viên Quốc vụ viện Đới Bỉnh Quốc và Phó Thủ tướng Vương Kỳ Sơn dẫn đầu. Cuộc đối thoại diễn ra trong 2 ngày 27 - 28/7./. Minh Hiển

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/doi-thoai-chien-luoc-my-trung-lan-dau-tien/20097/117544.vov