Đổi thay từ những con đường bộ đội giúp dân

Trước kia, từ xã Đại Dực đến xã Đại Thành hay từ trung tâm hai xã đến trung tâm huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, người dân phải đi đường rừng rất vất vả với hàng chục ki-lô-mét, trời nắng thì bụi bặm, trời mưa thì lầy lội. Nhưng từ khi thực hiện Phong trào 'Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới', hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp với chính quyền, nhân dân địa phương đổ mới hơn 12km đường bê tông; qua đó giúp nhân dân đi lại được thuận lợi, an toàn, đồng thời rút ngắn quãng đường ra trung tâm huyện hơn 30km đường rừng…

Từ công trình này, người dân địa phương trìu mến đặt tên cho con đường là “Đại Phong”-ví đây như một cơn gió lớn của tình đoàn kết quân-dân giúp địa phương cất cánh.

Bộ đội Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh giúp dân bê tông hóa đường giao thông nông thôn.

Từ năm 2014 đến 2016, lực lượng vũ trang tỉnh đã vận động cán bộ, chiến sĩ, các đơn vị tự vệ và đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tổng số 152.490 ngày công lao động; 72,5 tỷ đồng xây mới 795 ngôi nhà, sửa chữa 904 ngôi nhà; làm mới 38,7km đường bê tông, 99km đường cấp phối, 61,7km kênh mương nội đồng; giúp 106 hộ thoát nghèo bền vững. Nhiều con đường, công trình hoàn thành đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Trung tá Lê Hồng Thắng, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Để đi vào chiều sâu, hiệu quả, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh gắn kết Phong trào “Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” với Phong trào Thi đua Quyết thắng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục khơi dậy trách nhiệm và tự hào của từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nhằm phát huy tinh thần tự giác.

Bài và ảnh: NGỌC GIANG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/doi-thay-tu-nhung-con-duong-bo-doi-giup-dan-506079