Đội tàu 67 ở TX Hoàng Mai vươn khơi đánh bắt hiệu quả

TIN LIÊN QUAN 30.000 tấn hải sản ở TX Hoàng Mai tìm được đầu ra ổn định Ngư dân Quỳnh Phương (TX Hoàng Mai) "trúng" mùa cá xuất khẩu Nghệ An: 16 con tàu 67 đã được hạ thủy [Infographic] Nhân lên những con tàu 67

(Baonghean.vn) - Thực hiện Nghị định 67/CP, ngư dân TX Hoàng Mai được hỗ trợ vốn đóng mới 21 tàu, trong đó có 10 tàu công suất từ 800 CV trở lên (giá trị từ 5 - 11 tỷ đồng/tàu) đã hoàn thành, đi vào khai thác hiệu quả.

Đội tàu cá vươn khơi của phường Quỳnh Phương (TX. Hoàng Mai).

Theo UBND Thị xã Hoàng Mai, đến thời điểm này, xã Quỳnh Lập hạ thủy 10 chiếc tàu vỏ gỗ công suất lớn và phường Quỳnh Phương hạ thủy 1 chiếc tàu vỏ sắt. Trong ảnh: 2 chiếc tàu đóng theo Nghị định 67/CP của ngư dân Quỳnh Lập có tổng công suất 1.600 CV vừa làm thủ tục hạ thủy ngày 24/5, đang chuẩn bị hậu cần và chờ thời tiết tốt để đánh xa bờ.

Theo các thợ đóng tàu, việc đóng tàu vỏ gỗ được nhiều ngư dân ưa chuộng, bởi bền đẹp, có tuổi thọ cao vì sử dụng nguyên liệu là các loại gỗ tốt như sến, táu, săng lẻ...

Một số tàu vỏ gỗ công suất lớn được xưởng đóng tàu ở Hoàng Mai tập trung hoàn thiện.

Trước đó, một tàu đánh cá vỏ sắt theo chương trình 67 được hạ thủy ởTX Hoàng Mai.

Nhiều tàu 67 công suất lớn phát huy hiệu quả đánh bắt trên biển.

TX Hoàng Mai hiện có đội tàu khai thác thủy sản gồm 900 chiếc, trong đó gần 400 tàu bắt xa bờ. Nhờ tàu công suất lớn, nên ngư dân vươn khởi xa, bám biển nhiều ngày và đánh bắt được loại hải sản có giá trị kinh tế cao, 5 tháng đầu năm 2016, TX Hoàng Mai khai thác 13.000 tấn hải sản. Theo ông Lê Bá Kiên - chủ một tàu ở xóm Đồng Tâm cho biết: Vào chính vụ, mỗi chuyến biển thu về từ 500-700 triệu đồng, mỗi lao động thu nhập khoảng 5-6 triệu đồng.

Nguyễn Hải

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/kinh-te/201605/doi-tau-67-o-tx-hoang-mai-vuon-khoi-danh-bat-hieu-qua-2699807/