Đối tác LB Nga nhập khẩu hàng Việt Nam với số lượng lớn

Hội chợ Tuần lễ hàng Hà Nội tại Matxcova 2016 được đông đảo người tiêu dùng và cộng đồng doanh nghiệp LB Nga đón nhận. Các doanh nghiệp LB Nga đã đánh giá cao chất lượng hàng Việt Nam và tiến đến thương thảo các nội dung hợp đồng thương mại xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường LB Nga.

Được biết, hơn 60 tấn đồ gỗ nội thất, 30 tấn hàng gốm sứ và thủ công mỹ nghệ, hơn 22 tấn hàng nông sản, thực phẩm chế biến, may mặc, giày da của doanh nghiệp Hà Nội đã được đưa đến Hội chợ Tuần lễ hàng Hà Nội tại Matxcova 2016.

Ông Nguyễn Bá Toàn – Giám đốc Công ty Dasavina cho biết, 1 tấn hàng gồm cá kho, rươi kho và chả mực do công ty vận chuyển sang Hội chợ Tuần lễ hàng Hà Nội tại Matxcova 2016 đã được bán hết ngay trong 3 ngày đầu diễn ra hội chợ. Công ty ông đã phải chuyển thêm gần 800kg các mặt hàng đặc sản này sang Nga để tiếp tục đáp ứng nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng LB Nga.

Sau gần 2 tuần hội chợ, ông Toàn vui mừng cho biết đã ký hợp đồng thương mại với 5 công ty ở nước sở tại và đang tiếp tục đàm phán với một số nhà hàng, siêu thị tại Nga để xuất khẩu các mặt hàng đặc sản Việt Nam sang bán tại đây.

Theo chia sẻ của ông Tạ Tương Quang – Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Dệt Len Thời trang Hà Nội, qua Hội chợ hàng Hà Nội tại Mátxcơva 2016, công ty đã gặp gỡ, trao đổi với 2 đối tác LB Nga và nhận sản xuất một số mẫu mã sản phẩm theo đơn đặt hàng của họ. Theo kế hoạch khoảng cuối tháng 10 cả hai đơn vị này sẽ sang VN trực tiếp thảo luận các nội dung liên quan đến hợp đồng thương mại giữa hai bên”.

Đại tá Vũ Tuấn Anh – Phó TGĐ Công ty CP 22 Bộ Quốc Phòng cho biết: “Hội chợ Tuần lễ hàng Hà Nội tại Mátxcơva 2016 thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp, người tiêu dùng LB Nga. Trong thời gian từ 9/9 – 18/9, tại Trung tâm thương mại Hà Nội – Mátxcơva lúc nào cũng đông khách tham quan mua sắm hàng hóa do các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu tại hội chợ. Riêng các sản phẩm bánh kẹo, lương khô của Công ty CP 22 được các khách hàng đặc biệt yêu thích, ngay trong thời gian diễn ra hội chợ, chúng tôi đã gặp gỡ đối tác LB Nga mong muốn trở thành nhà phân phối chính thức các sản phẩm của công ty 22 tại LB Nga. Hiện tại, chúng tôi đã gửi một số sản phẩm của công ty cho phía bạn hàng, nếu tiêu thụ tốt sẽ xuất khẩu sang thị trường LB Nga với số lượng lớn”.

Bà Nguyễn Thị Đông – TGĐ Công ty CP Hoa Lan chia sẻ: “Chúng tôi đã tham gia Hội chợ hàng VN chất lượng cao tại Mátxcơva 2015 và những mặt hàng hóa mỹ phẩm thiên nhiên của Hoa Lan được các khách hàng LB Nga đặc biệt yêu thích. Tham gia Hội chợ Tuần lễ hàng Hà Nội tại Mátxcơva 2016, chúng tôi đã tăng gấp đôi số lượng hàng hóa mang sang hội chợ so với năm 2015 nhưng chúng tôi đã trở về Việt Nam trước khi kết thúc hội chợ 3 ngày vì không còn hàng để bán. Đặc biệt hơn nữa là chúng tôi đã gặp gỡ doanh nghiệp LB Nga có nhu cầu nhập khẩu hóa mỹ phẩm Hoa Lan để phân phối tại thị trường LB Nga. Chúng tôi đang triển khai các nội dung để tiến tới ký hợp đồng thương mại với đối tác này”.

Tham gia Hội chợ Tuần lễ hàng Hà Nội tại Mátxcơva 2016, đoàn doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai với những mặt hàng thế mạnh gồm thủ công mỹ nghệ, nông sản, thực phẩm. Bà Nguyễn Thị Hòa Hiệp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết, tại hội chợ 2016, doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai không chỉ trưng bày và bán các sản phẩm của mình mà còn có cơ hội tham gia hội nghị xúc tiến thương mại kết nối giao thương giữa doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai và các đối tác LB Nga. Đây là cơ hội tốt để mang lại những cái nhìn mới nhất về tình hình phát triển kinh tế của Đồng Nai và tiếp tục thúc đẩy các doanh nghiệp LB Nga đầu tư vào Đồng Nai”.

Tại hội nghị, đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng thương mại giữa 3 doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai và 3 doanh nghiệp LB Nga. Theo đó, Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ký hợp đồng với Công ty Inter Cacao Vladimir Panov xuất khẩu ca cao sang LB Nga; Công ty TNHH Nam Châu Sơn và Công ty TNHH Inter Stroi Torg ký hợp đồng xuất khẩu nông sản; Công ty TNHH Nam Bình Minh và Công ty BUVPROM Viacheslaskaduysev ký hợp đồng xuất khẩu hàng tiêu dùng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai cũng chuẩn bị thương thảo những nội dung hợp đồng thương mại tiếp theo.

Ông Vardanyan Suren, Phó chủ tịch phòng Thương mại Công nghiệp thành phố Mátxcơva, đại diện chính quyền thành phố Mátxcơva – cảm ơn Đại sứ quán VN, Trung tâm XTĐTTM&DL TP Hà Nội, Công ty INCENTRA đã tổ chức nhiều chương trình hội chợ, hoạt động xúc tiến thương mại giữa hai bên trong thời gian qua và chúc mừng những thành công của doanh nghiệp Việt Nam trong việc xuất khẩu hàng hóa vào thị trường LB Nga.

Ông Vardanyan khẳng định: “Chính quyền thành phố dành sự ưu tiên cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ hơn với Trung tâm XTĐTTM&DL TP Hà Nội, Công ty INCENTRA để tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ theo ngành nghề, và đưa các đoàn doanh nghiệp Nga sang khảo sát thị trường Việt Nam”.

Sau Hội chợ Tuần lễ hàng Hà Nội tại Mátxcơva 2016, trong thời gian từ 6/10 đến 16/10 tiếp tục diễn ra Hội chợ Tuần lễ hàng TP. Hồ Chí Minh tại Mátxcơva 2016 và đầu tháng 11/2016 Hội chợ hàng ASEAN sẽ được tổ chức tại Trung tâm Thương mại Hà Nội – Mátxcơva, LB Nga. Doanh nghiệp quan tâm có thể liên hệ 0965 945 666 hoặc truy cập http://incentra.com.vn/ .

PV

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/thi-truong/doi-tac-lb-nga-nhap-khau-hang-viet-nam-voi-so-luong-lon-296111.html