Đối phương từ chối xin lỗi và bài học cho Neymar

Người gây thương tích nặng nề cho Neymar trong trận đấu Bolivia và Brazil đã từ chối xin lỗi và khuyên cầu thủ của Barcelona hãy ngưng ngay những trò đáng khinh trên sân cỏ.

Gương mặt Neymar đầm đìa máu sau pha va chạm

Ở trận đấu vòng loại World Cup 2018 vừa qua, Neymar đã phải rời sân vì máu cháy đầm đìa sau pha thúc cù chỏ từ hậu vệ Yasmani Duk của Bolivia. Cầu thủ người Brazil bị một vết rách ở chân mày.

Nhưng thay vì xin lỗi Neymar, Yasmani Duk tỏ ra khá hậm hực. Dù truyền thông có cáo buộc hậu vệ người Bolivia đã quá bạo lực nhưng anh vẫn cho rằng, đó là một phần của trò chơi và từ chối nói lời xin lỗi.

“Neymar đã rất tự mãn. Anh ấy như thế với chúng tôi trong suốt thời gian diễn ra trận đấu. Nhưng dù sao chúng tôi đã rất cố gắng thi đấu và chấm dứt thái độ của anh ấy dành cho chúng tôi.

Mọi người đều biết, bóng đá phải có tính rủi ro của nó. Tôi đã từng bị gãy mũi và không ai nói một lời nào. Anh ấy là cầu thủ xuất sắc thế giới nhưng anh ấy phải dừng lại những hành động đáng khinh và không đẹp của mình. Anh ấy cần biết tôn trọng đối thủ”, Daily Mail đăng lời chia sẻ của Yasmani Duk.

Cú thúc cù chỏ của Duk khiến Neymar phải rời sân

Cho đến hiện tại, “nạn nhân” là Neymar vẫn chưa lên tiếng. Riêng HLV Tite vừa kêu gọi cầu thủ hiện đang chơi cho Barca cần phải bình tĩnh và trưởng thành hơn để làm quen với những tình huống tương tự trong bóng đá. Đồng thời, nhà cầm quân Brazil cùng khẳng định, trọng tài đã sai sót trong tình huống phạm lỗi trên.

Vì là chấn thương ngoài da nên điều đó sẽ không ảnh hưởng đến việc Neymar ra sân trong trận gặp Venezuela trong vài ngày tới. Tuy nhiên, cầu thủ vừa giành chức vô địch Olympic chắc chắn đã có một bài học cho riêng mình.

Phương Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/doi-phuong-tu-choi-xin-loi-va-bai-hoc-cho-neymar-68465.html