'Đối phó với mối đe dọa Triều Tiên là ưu tiên hàng đầu của Mỹ'

Đại sứ Mỹ về giải trừ quân bị Robert Wood cho rằng ưu tiên hàng đầu hiện nay của Tổng thống Donald Trump là bảo vệ Mỹ và các đồng minh khỏi mối đe dọa từ Triều Tiên.

Quân đội Triều Tiên diễn tập bắn tên lửa tại một địa điểm bí mật ở Triều Tiên. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Theo hãng Reuters, ngày 22/8, Đại sứ Mỹ về giải trừ quân bị Robert Wood cho rằng ưu tiên hàng đầu hiện nay của Tổng thống Donald Trump là bảo vệ Mỹ và các đồng minh khỏi “mối đe dọa đang gia tăng” do Triều Tiên gây ra.

Quan chức này đồng thời nhấn mạnh Washington đã sẵn sàng sử dụng “mọi năng lực hiện có” để đối phó với vấn đề này.

Phát biểu tại Hội nghị về Giải trừ quân bị do Liên hợp quốc bảo trợ tại Geneva, ông Wood cho rằng “con đường đối thoại vẫn là một lựa chọn” cho Bình Nhưỡng.

Quan chức này khẳng định: “Chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho toàn thế giới. Ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Mỹ vẫn là bảo vệ quê nhà, lãnh thổ Mỹ và các đồng minh khỏi các hành động gây hấn của Triều Tiên.”

Ông Wood nêu rõ: “Chúng tôi vẫn duy trì tư thế sẵn sàng nhằm sử dụng mọi năng lực hiện có để đối phó với mối đe dọa đang gia tăng từ phía Bình Nhưỡng.”

Hiện chưa có phản hồi nào từ đại diện Triều Tiên tham gia hội nghị trước phát biểu trên của đại diện phía Mỹ./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/doi-pho-voi-moi-de-doa-trieu-tien-la-uu-tien-hang-dau-cua-my/462369.vnp