Đòi 'phí chia tay' không xong, thanh niên đánh bạn gái dã man

Những ngày qua, cộng đồng mạng lại được một phen dậy sóng trước đoạn clip nam thanh niên đánh bạn gái như đánh kẻ thù ngay giữa đường vì bị nói lời chia tay.

Đòi "phí chia tay" không xong, thanh niên đánh bạn gái dã man

Vụ "đòi quà" trên xảy ra tại Shanwei, Guangdong, Trung Quốc hôm 23/5 vừa qua.

Đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một người đàn ông tên Lin liên tục đạp vào mặt và đầu người phụ nữ được cho là bạn gái cũ sau khi cô này đề nghị chia tay với anh ta.

"Chia tay đòi quà" kiểu côn đồ.

Mặc dù cô gái đáng thương cố gắng đứng dậy nhặt túi để chạy cho nhanh khỏi tên bạn trai côn đồ nhưng hắn ta nào có để cô yên.

Khi thấy bạn gái cũ chuẩn bị đứng dậy hắn lại tung "liên hoàn cước" vào đầu, khiến cô chỉ còn biết đau đớn khóc thét.

Cô gái bị người yêu cũ hành hạ dã man ngay trên phố.

Theo một tờ phụ trương của People’s Daily Online, tên bạn trai bẩn tính đòi cô gái phải trả "phí chia tay" để bù đắp cho khoản tình phí mà hắn ta đã phải bỏ ra trong quá trình theo đuổi và có quan hệ tình cảm với cô trong nhiều tháng qua.

Truyền thông đưa tin, có rất nhiều người chứng kiến vụ bạo hành tuy nhiên chỉ có duy nhất một người chạy lại can ngăn nhưng rốt cuộc cũng sợ hãi mà dạt ra vì bị tên bạn trai côn đồ đe dọa.

Dù cố gắng đứng dậy nhiều lần nhưng tên bạn trai ác ôn vẫn không tha.

Cảnh sát Haifeng đã tới hiện trường sau khi nhận được thông báo từ người dân thế nhưng tên Lin đã kịp thời tẩu thoát. Hiện cảnh sát đang truy tìm tung tích của hắn thông qua đoạn video mà người dân cung cấp.

Trước đó, một người đàn ông ở Thành Đô, Trung Quốc cũng chính thức lọt danh sách "kẻ thù quốc dân" khi hành hạ vợ dã man trước mặt cô con gái nhỏ ngay trên phố và trở thành chủ đề gây phẫn nộ trên nhiều diễn đàn mạng.

Người chồng vũ phu đã "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân" với vợ ngay giữa vỉa hè đông đúc mặc con gái sợ hãi khóc lóc và sự can thiệp của người dân qua đường.

Người đàn ông đánh vợ dã man trước mặt con gái nhỏ mặc người qua lại can ngăn.

Những câu chuyện bạo hành như vậy xảy ra với tần suất khá lớn khiến cư dân mạng Trung Quốc tỏ ra quan ngại sâu sắc về vấn đề bạo lực gia đình tại đất nước tỉ dân này.

Ngày 1/3/2016, Trung Quốc chính thức ban hành luật chống bạo hành gia đình đầu tiên, ngăn cấm tất cả các hình thức lạm dụng, bạo hành đối với các cặp đôi đã kết hôn và đang sống chung.

Theo đó, nạn nhân của các vụ bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần đều có quyền khởi kiện và cảnh sát có nghĩa vụ tiếp nhận đơn trong vòng 72 giờ.

Theo Hiệp hội Phụ nữ Trung Quốc (ACWF), gần 25% phụ nữ Trung Quốc đã từng là nạn nhân của bạo hành gia đình sau khi kết hôn mặc dù chỉ có từ 40.000 tới 50.000 trường hợp được ghi nhận mỗi năm.

Cũng liên quan tới việc chia tay, dạo gần đây cư dân mạng Trung Quốc cũng rất bức xúc với những màn níu kéo người yêu không thể chấp nhận nổi của một số nam thanh niên lụy tình.

Mới đây nhất, những hình ảnh một cô gái ở Giang Tô, Trung Quốc bị bạn trai ôm chân, lột quần tất ngay giữa đường cũng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Màn níu kéo người yêu không thể chấp nhận nổi của nam thanh niên lụy tình.

Được biết, nguyên nhân chính dẫn đến cảnh tượng dở khóc dở cười này là do anh muốn níu kéo tình yêu khi bạn gái đòi chia tay.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/doi-phi-chia-tay-khong-xong-thanh-nien-danh-ban-gai-da-man-20160528115119454.htm