Đội nữ Việt Nam có cơ hội vào Top 10 Olympiad cờ vua thế giới 2016

Chiến thắng 3-1 trước Estonia vào tại ván 10, Olympiad cờ vua thế giới năm 2016 ở Azerbaijan, đã giúp đội tuyển nữ Việt Nam lên hạng 9 và hoàn toàn có cơ hội trong Top 10 chung cuộc.

Đội nữ Việt Nam (đỏ) đang thi đấu ổn định Ảnh: Bakuchesss

Tại ván thứ 10, trước một Estonia có phần không đồng đều về lực lượng, các kỳ thủ nữ Việt Nam đã tận dụng triệt để lợi thế về trình độ. Thế nên dù phải cầm quân Đen (đi sau) thì đội nữ Việt Nam vẫn giành chiến thắng. Trong số này, Phạm Lê Thảo Nguyên và Nguyễn Thị Mai Hưng cùng giành chiến thắng.

Trong khi đó, Hoàng Thị Bảo Trâm và Nguyễn Thị Thanh An giành kết quả hòa để bảo đảm chiến thắng cho đội nữ Việt Nam. Nhờ chiến thắng 3-1 này, đội nữ Việt Nam đã lên hạng 9 với 14 điểm sau 10 trận (6 thắng, 2 hòa, 2 thua). Ở ván đấu cuối của giải vào tối 13-9, đội nữ Việt Nam gặp đội nữ Hà Lan (đang xếp hạng 12 với cùng 14 điểm). Nếu thắng trận này, đội tuyển nữ Việt Nam chắc chắn trong nhóm 10 đội dẫn đầu Olympiad năm nay.

Còn đội nam khó bảo vệ được vị trí thứ 32 như ở giải trước khi để thua 1-3 trước Slovenia. Nhờ dàn kỳ thủ đồng đều hơn đội tuyển Việt Nam nên Slovenia đã thực hiện được mục tiêu với việc cầm hòa Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn trong khi thắng Nguyễn Huỳnh Minh Huy, Nguyễn Anh Khôi.

Sau thất bại này, đội tuyển nam Việt Nam xuống hạng 28 với 13 điểm sau 10 trận (6 thắng, 1 hòa, 3 thua). Đội tuyển nam Việt Nam sẽ gặp đương kim vô địch Trung Quốc ở ván cuối và khả năng thua trận hoàn toàn có thể xảy ra. Trong đội hình của đội tuyển Trung Quốc,cả 4 kỳ thủ dự trận đấu với đội tuyển Việt Nam đều có elo trên 2.717 (từ 2.717 đến 2.753).

Ở trận đấu với Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam tung vào trận 4 kỳ thủ trong đó Lê Quang Liêm (elo 2.723) gặp Wang Yue (elo 2.735), Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2.633) gặp Ding Liren (elo 2.753), Nguyễn Huỳnh Minh Huy (elo 2.435) gặp Yu Yangyi (elo 2.725), Nguyễn Anh Khôi (elo 2.448) gặp Wei Yi (elo 2.717).

Nhật Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-thao/848062/doi-nu-viet-nam-co-co-hoi-vao-top-10-olympiad-co-vua-the-gioi-2016